Mưa lớn cuốn trôi gia súc và gây sạt lở nhiều tuyến đường ở Kỳ Sơn

Đào Thọ - Lê Thạch

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày (30 - 31/8), do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có mưa to, gây ra sạt lở nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Nậm Cắn, Tà Cạ và Nậm Càn.
Sạt lở tại địa bàn bản Huồi Pốc xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn). Ảnh: Hải Thượng
Sạt lở tại địa bàn bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn). Ảnh: Hải Thượng

Tuyến đường từ bản Noọng Dẻ đi bản Huồi Pốc của xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) bị sạt lở taluy dương, gây ách tắc giao thông. 

Trên đoạn đường từ thị trấn Mường Xén vào xã Mường Típ đã xảy ra sạt lở tại địa bàn bản Nhãn Lỳ, xã Tà Cạ. Do khối lượng đất, đá sạt lở lớn, nên người dân đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại trên các tuyến đường này.

Giao thông đi lại rất khó khăn tại các điểm sạt lở trên tuyến đường từ xã Tà Cạ đi Mường Típ. Ảnh: Hải Thượng
Giao thông đi lại rất khó khăn tại các điểm sạt lở trên tuyến đường từ xã Tà Cạ đi Mường Típ. Ảnh: Hải Thượng

Trước tình hình trên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã cử 3 tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương các xã kiểm tra tại các địa bàn xung yếu, có nguy cơ sạt lở cao để cắm biển thông báo nguy hiểm cho người dân biết để đề phòng. Đồng thời đơn vị huy động lực lượng giúp đỡ người dân lưu thông qua các điểm sạt lở.

Hải Thượng
Mực nước khe Nậm Càn và Nậm Khiên dâng lên cao, chảy xiết.
Mực nước khe Nậm Càn và Nậm Khiên dâng lên cao, chảy xiết.

Trong 3 ngày nay, trên địa bàn xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn) có mưa to đến rất to. Mực nước ở các khe Nậm Càn và Nậm Khiên dâng lên nhanh, chảy xiết.

Khu vực nơi con trâu của anh Và Chứ Rùa bị cuốn trôi.
Khu vực nơi con trâu của anh Và Chứ Rùa bị cuốn trôi.

Trong ngày 31/8, nước khe Nậm Càn đã cuốn trôi 1 con trâu của ông Và Chứ Rùa (trú ở bản Nậm Càn). Đến sáng nay, mưa lớn khiến cây cối và đất đá đổ xuống trên tuyến đường 7B đoạn giữa 2 bản Nậm Càn và Liên Sơn khiến ách tắc xảy ra trong nhiều giờ.

Ủy ban nhân dân xã Nậm Càn đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Nậm Càn nỗ lực giải phóng ách tắc và cử người túc trực 24/24 giờ để đảm bảo an toàn cho người dân trong mưa bão.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Càn khắc phục sạt lở đường trên quốc lộ 7b. Ảnh:
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Càn cùng nhân dân khắc phục điểm sạt lở đường trên Quốc lộ 7b, đoạn qua xã Nậm Càn. Ảnh: Lê Thạch

Trước tình hình trên, Đồn Biên phòng Nậm Càn (BĐBP Nghệ An) đã cử 25 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn tiến hành khắc phục, giải phóng điểm sạt lở.

Sau một buổi khắc phục, người và phương tiện có thể qua lại đoạn đường này. Ảnh: Lê Thạch
Sau 1 buổi khắc phục, người và phương tiện có thể qua lại đoạn đường này. Ảnh: Lê Thạch

Đến trưa 1/9 đã đảm bảo thông đường tại điểm sạt lở, tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện qua lại.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.