Mưa lớn gây sạt lở, chập cháy điện nhà làm việc ở xã biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cơn mưa lớn trong đêm tại xã Mường Ải (huyện Kỳ Sơn) khiến nhiều điểm sạt lở lớn. Bên cạnh đó bùn đất tràn vào nhà và phòng làm việc tại ủy ban nhân dân xã gây chập cháy điện trong phòng công vụ.
Theo chính quyền xã Mường Ải (huyện Kỳ Sơn) thông tin: Trong đêm 8/8 và rạng sáng ngày 9/8, tại địa bàn này xảy ra một cơn mưa lớn khiến hàng chục điểm sạt lở nguy hiểm. Nước, bùn đất tràn vào nhà dân, trường học và ủy ban nhân dân xã gây thiệt hại nghiêm trọng.
Theo chính quyền xã Mường Ải (huyện Kỳ Sơn) thông tin: Trong đêm 8/8 và rạng sáng ngày 9/8, tại địa bàn này xảy ra một cơn mưa lớn khiến hàng chục điểm sạt lở nguy hiểm. Nước, bùn đất tràn vào nhà dân, trường học và ủy ban nhân dân xã gây thiệt hại nghiêm trọng.
Do nước tràn vào Ủy ban nhân dân xã Mường Ải, một số phòng làm việc bị chập điện gây ra cháy và hư hỏng tài sản.
Do nước tràn vào Ủy ban nhân dân xã Mường Ải, một số phòng làm việc bị chập điện gây ra cháy và hư hỏng tài sản.
Sau vụ cháy, nhiều vật dụng trong phòng làm việc của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Ải bị cháy rụi.
Sau vụ cháy, nhiều vật dụng trong phòng làm việc của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Ải bị cháy rụi.
Trên trần nhà cũng loang lổ vết cháy. Ông Lữ Quang Hưng - Chủ tịch UBND xã Mường Ải cho hay: Cơn mưa lớn lúc 3 giờ sáng ngày 9/8 khiến nước tràn vào nhiều phòng và gây cháy. Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra và ước tính thiệt hại.
Trên trần nhà cũng loang lổ vết cháy. Ông Lữ Quang Hưng - Chủ tịch UBND xã Mường Ải cho hay: Cơn mưa lớn lúc 3 giờ sáng ngày 9/8 khiến nước tràn vào nhiều phòng và gây cháy. Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra và ước tính thiệt hại.
Mưa lớn còn khiến bùn đất tràn vào các nhà dân.
Mưa lớn còn khiến bùn đất tràn vào các nhà dân.
Ngay sáng 9/8, các lực lượng đã được huy động để dọn dẹp nơi làm việc tại Ủy ban nhân dân xã và Trường Tiểu học Mường Ải.
Ngay sáng 9/8, các lực lượng đã được huy động để dọn dẹp nơi làm việc tại Ủy ban nhân dân xã và Trường Tiểu học Mường Ải. 
Xã Mường Ải (huyện Kỳ Sơn) - nơi vừa xảy ra mưa lũ và chập cháy ảnh hưởng lớn đến tài sản của chính quyền và người dân. Ảnh: Google mapsXã Mường Ải (huyện Kỳ Sơn) - nơi vừa xảy ra mưa lũ và chập cháy ảnh hưởng lớn đến tài sản của chính quyền và người dân. Ảnh: Google maps

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.