Mua, sử dụng mỹ phẩm như thế nào không ảnh hưởng sức khỏe?

(Baonghean.vn) – Theo bác sĩ Kiều Ngọc Đức, Phó giám đốc Trung tâm Da liễu tỉnh Nghệ An: Mọi người nên cẩn trọng trong việc mua, sử dụng các loại mỹ phẩm.

Hiện có rất nhiều loại mỹ phẩm được bày bán trên thị trường.
Hiện có rất nhiều loại mỹ phẩm được bày bán trên thị trường.

Bác sĩ Kiều Ngọc Đức cho biết: Ngày nào cũng thế, Trung tâm Da liễu tỉnh Nghệ An cũng có một vài bệnh nhân đến khám, điều trị các bệnh liên quan đến da do sử dụng mỹ phẩm. Các bệnh phổ biến, đó là: Viêm da dị ứng và kích ứng do tiếp xúc với mỹ phẩm.

Có rất nhiều bệnh nhân khi đến khám có triệu chứng ngứa ngáy, nổi ban đỏ thậm chí là phù nề, nổi mụn nước. Tuy nhiên các trường hợp viêm da cấp tính là không nhiều và ngược lại trường hợp viêm da mãn tính do mỹ phẩm lại  rất lớn. Bệnh thường gặp ở những người sử dụng mỹ phẩm làm trắng da, mỹ phẩm giả, kém chất lượng.

Nhiều chị em vẫn lầm tưởng bôi càng dày, liên tục sẽ làm da nhanh đẹp. Song dục tất bất đạt, việc lạm dụng mỹ phẩm không đạt như ý muốn mà để lại các triệu chứng bệnh như da khô, đỏ, lóc vảy, xuất hiện cảm giác nóng bừng, ngứa rấm rứt.

Bác sĩ Kiều Ngọc Đức cho rằng: Mọi người nên sử dụng những loại mỹ phẩm thật sự phù hợp với tính chất làn da của mình.
Bác sĩ Kiều Ngọc Đức cho rằng: Mọi người nên sử dụng những loại mỹ phẩm thật sự phù hợp với tính chất làn da của mình.

Lam dụng mỹ phẩm, dùng phải mỹ phẩm giả, kém chất lượng chưa ghi nhận trường hợp nào bị ung thư da, uy hiếp đến tính mạng nhưng nó gây khó chịu, ảnh hưởng nhiều đến đời sống, công việc hàng ngày.

Bác sĩ Kiều Ngọc Đức khuyến cáo: Những người chưa bao giờ sử dụng mỹ phẩm khi muốn mua, sử dựng nên tham khảo ý kiến các nhà chuyên môn về da, các bác sĩ da liễu để có được lời khuyên nên mua, sử dụng sản phẩm nào phù hợp cho từng loại da, sử dụng bao nhiêu là vừa.

Khi mua nên chọn những sản phẩm của các cửa hàng, hãng mỹ phẩm có uy tín, lâu năm. Bởi những hàng này đã có quá trình nghiên cứu, thử nghiệm các sản phẩm có ảnh hưởng sức khỏe người dùng hay không – Không nên lựa chọn những hãng nhỏ lẻ, chưa có tên tuổi.

Việc thử nghiệm mỹ phẩm có dị ứng với làn da của mình không bao giờ là thừa.
Việc thử nghiệm mỹ phẩm có dị ứng với làn da của mình không bao giờ là thừa.

Người sử dụng mỹ phẩm lần đầu tiên nên thử bôi một lượng mỏng, rất ít ở vùng da kín đáo như cổ, ảnh tay trong 2-3 ngày để xem có hay không những dị ứng không đáng có.

Trong quá trình sử dụng mỹ phẩm nếu thấy nổi ban đỏ, ngứa, khó chịu thì ngay lập tức phải dừng sử dụng và đến ngay các phòng khám da liễu để kiểm tra, điều trị. Trong điều kiện chưa đến kịp, người sử dụng nên dùng gạc lạnh để đắp, làm mát dịu da.

Đối với những bệnh nhân mắc các bệnh về da do sử dụng mỹ phẩm thì nên đến phòng khám để được khám và điều trị. Việc áp dụng những kinh nghiệm chữa trị của người khác có thể là tốt song nếu không hiểu biết đầy đủ lại rất dễ dẫn đến những hậu quả khác./.

Thanh Sơn

tin mới

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.