Mùa Xuân bình yên nơi cửa biển

(Baonghean.vn) – Giữ cho mùa Xuân bình yên nơi cửa biển, những người lính biên phòng đã nêu cao tinh thần, hy sinh những phút giây đoàn tụ bên người thân để thực hiện tốt các nhiệm vụ. Cuộc sống người dân được yên bình, tấn tới, với những người chiến sỹ thì không có gì vui hơn thế.

Cũng như bao đồng đội khác ở các đồn biên phòng vùng núi cao, cán bộ chiến sĩ Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Nghệ An luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, không quản ngại khó khăn vất vả, hiểm nguy để người dân tỉnh nhà được đón cái Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đầm ấm tươi vui.

Là đơn vị cơ động sẵn sàng chiến đấu trên biển, quản lý vùng biển của tỉnh với 82km chiều dài và 24 hải lý chiều rộng, năm 2016, Hải đội 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển cùng các hoạt động phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển: Đơn vị đã cứu nạn 6 phương tiện với 28 thuyền viên; tìm kiếm thành công Su-30MK2 gặp nạn.

Đón Tết Nguyên Đán, cán bộ chiến sĩ Hải Đội 2 trực 70% quân số, luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Sơn
Đón Tết Nguyên Đán, cán bộ chiến sĩ Hải Đội 2 trực 70% quân số, luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Sơn

Với mỗi cán bộ chiến sĩ Hải đội 2, niềm hạnh phúc của nhân dân chính là niềm vui, là mùa Xuân trong lòng họ. Giữ cho biển mãi một một mùa Xuân, đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 này, đơn vị đã lập thêm  chiến công mới: Sáng 26/01 (Ngày 28 Tết Âm lịch), nhận lệnh từ Bộ chỉ huy, Hải đội 2 đã cử tàu BP 06.19.01 với 15 cán bộ chiến sĩ ra cứu nạn tàu đánh cá NA 95490 TS của ông Nguyễn Anh Tuấn (xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu) với 7 thuyền viên, gặp nạn (hỏng bánh lái, chết máy) trôi dạt ngoài khơi cách Hòn Ngư 40 hải lý về phía Đông Bắc.

Tàu cứu nạn BP 06.19.01 Hải Đội 2, BĐBP tỉnh Nghệ An đang kéo tàu bị nạn vào bờ. Ảnh: Lê Thạch
Tàu cứu nạn BP 06.19.01 Hải Đội 2, BĐBP tỉnh Nghệ An đang kéo tàu bị nạn vào bờ. Ảnh: Lê Thạch

Sau 12 tiếng vượt sóng gió, tàu cứu nạn của Hải đội 2 đã lai dắt thành công tàu cá NA 95490 TS vào bờ an toàn tuyệt đối. Như vậy, với việc cứu hộ thành công tàu cá này, trong tháng 01/2017, Hải đội 2 đã cứu nạn thành công 2 tàu cá với tổng số thuyền viên là 14 người. (Trước đó, đêm 03/01, Hải đội 2 đã cứu nạn thành công tàu cá mang biển số NA 90689 TS với 7 thuyền viên).

Đại úy Trần Văn Thế, Chính trị viên Hải đội 2 chia sẻ: “Thức” cho nhân dân vui Tết, đón Xuân, Hải đội 2 luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng biển, cứu nạn cứu hộ. Đơn vị đã thực hiện trực 70% quân số. Các loại phương tiện kỹ thuật như tàu xuồng tuần tra luôn đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình trên bờ, trên biển. Cùng với đó, đơn vị còn tăng cường phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương để tuyên truyền trong nhân dân không sử dụng, buôn bán, vận chuyển pháo trái phép.

Theo đại úy Trần Văn Thế: Thực hiện nhiệm vụ trực Tết, trực địa bàn đảm bảo giữ vững an ninh chủ quyền, anh em đều thấy hết sức vinh dự. Tết này, đơn vị đã tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa như thắp nến tri ân ở nghĩa trang phường, thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn, tặng quà cho 2 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà đơn vị nhận đỡ đầu, giao lưu văn nghệ thể thao cùng địa phương.

Cứu nạn thành công tàu cá mang biển số NA 90689 TS với 7 thuyền viên ngày 03/01. Ảnh: Thanh Sơn
Cứu nạn thành công tàu cá mang biển số NA 90689 TS với 7 thuyền viên ngày 03/01. Ảnh: Thanh Sơn

Cũng giống ở Hải đội 2, các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò – Bến Thủy đã nêu cao tinh thần hi sinh cuộc sống riêng tư, những phút giây đoàn tụ bên người thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ trước, trong và sau tết; thực hiện trực chiến 70% quân số với các ca, kíp trực liên tục.

Tết này, Đồn đã phối hợp với lực lượng dân quân của 14 phường, xã của thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn quản lý, nắm chắc tình hình hoạt động của các loại đối tượng để có phương án kịp thời xử lý, không để xảy ra mất an ninh trật tự. Qua đó, Đồn đã bắt được 3 đối tượng buôn bán vận chuyển 15 kg pháo nổ, xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng nạp kho bạc Nhà nước.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò – Bến Thủy kiểm tra tàu thuyền, phòng chống gian lận thương mại trong Tết. Ảnh: Thanh Sơn
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò – Bến Thủy kiểm tra tàu thuyền, phòng chống gian lận thương mại trong Tết. Ảnh: Thanh Sơn

Trước Tết, Đồn đã cử 14 cán bộ về các phường, xã tham gia tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đón tết đầm ấm tiết kiệm. Trong đêm Giao thừa, Đồn đã thành lập 5 tổ công tác tuần tra canh gác kiểm soát giữ vững an ninh… Phòng chống tối phạm gian lận thương mại, Đồn đã phối hợp cùng lực lượng quản lý thị trường, hải quan tiến hành 5 đợt tuần tra trên biển.

Thượng tá Nguyễn Văn Thành – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò – Bến Thủy cho hay: Dịp Tết vừa qua, cán bộ chiến sĩ Đồn đã quyên góp được trên 15 triệu đồng để tặng cho một số hộ nghèo trên địa bàn; Cùng với đó là có nhiều phần quà khác thăm hỏi các gia đình chính sách…Đồn cũng đã đến thăm hỏi, động viên Hiệp hội nghề cá, 5 tổ an toàn bến bãi, 3 tổ tàu thuyền an toàn đồng thời tuyên truyền tới các ngư dân những nội dung bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Xuân biên nơi cửa biển. Những người lính biên phòng nơi đây thực sự là điểm tựa, ngọn hải đăng cho ngư dân. Thượng tá Nguyễn Văn Thành tâm tình: Là người lính nơi tuyến đầu, chúng tôi ý thức và cảm nhận rõ hơn ai hết về mùa Xuân. Góp một phần mùa Xuân riêng tư để tạo nên một mùa Xuân lớn của biển đảo, của đất nước đó là niềm hạnh phúc.

Thanh Sơn – Cảnh Nam

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.