Pháp luật

Mức phạt khi dựng rạp trên vỉa hè, lòng đường

P.V 28/11/2025 17:35

Bà T.T.H (phường Thành Vinh) hỏi: Tôi thấy nhiều gia đình khi có việc như đám cưới, đám tang… thường tận dụng vỉa hè, thậm chí dựng rạp xuống cả lòng đường, gây cản trở giao thông. Việc làm này có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì mức xử phạt thế nào?

Trả lời:
Theo Điều 77 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ năm 2024, lòng đường chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông, còn vỉa hè dành cho người đi bộ. Vì vậy, trong trường hợp cần sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để tổ chức đám cưới, đám tang hoặc bố trí điểm trông giữ xe phục vụ các sự kiện gia đình, hộ dân phải thông báo với UBND phường, xã nơi cư trú để được xem xét và cho phép sử dụng tạm thời một phần hè phố.

2.webp
Ảnh minh họa.

Nếu tự ý chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, dựng rạp hoặc tổ chức sự kiện mà không thông báo, không xin phép hoặc thực hiện không đúng nội dung được phép, hành vi này sẽ bị xử lý theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Khoản 12, Điều 12 của nghị định quy định mức phạt từ 10 đến 15 triệu đồng đối với cá nhân và từ 20 đến 30 triệu đồng đối với tổ chức khi sử dụng lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác mà theo quy định phải có giấy phép nhưng không có giấy phép, giấy phép đã hết hiệu lực hoặc sử dụng không đúng nội dung ghi trong giấy phép.

Như vậy, việc dựng rạp, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để tổ chức đám cưới, đám tang khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt với mức tiền khá lớn.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Mức phạt khi dựng rạp trên vỉa hè, lòng đường
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO