Mức tiền và chi tiết vụ tổ chức ám sát ông Kim Jong-un

Cơ quan tình báo Mỹ và Hàn Quốc đã chuyển cho nhân vật Kim, công dân CHDCND Triều Tiên, số tiền 300.000 USD, để người này tổ chức cuộc tấn công vào nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên.

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik

Như tuyên bố của Đại sứ Bắc Triều Tiên Kim Hyun Joong trong cuộc họp báo ở Matxcơva, cơ quan CIA  Mỹ và tình báo Hàn Quốc đã tuyển mộ "tên khủng bố" hồi tháng Sáu năm 2014, khi người này làm việc trong một công ty khai thác gỗ ở vùng Khabarovsk.

Vụ ám hại nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên cần phải thực hiện bí mật trong thời gian các hoạt động lễ hội  kỷ niệm, bằng phương tiện chất sinh hóa "có khả năng hủy diệt lãnh đạo cao cấp mà không cần đến sát gần".

"Họ (CIA và cơ quan tình báo Hàn Quốc) đã hai lần chuyển cho đối tượng này 20.000 USD và một máy thu-phát vệ tinh", - ông Đại sứ cho biết.

Theo lời Đại sứ, nhân vật họ Kim đã bị người ta đe dọa thanh toán cả gia đình.  Trở lại Bình Nhưỡng, người này nhận từ điệp viên Hàn Quốc bản hướng dẫn liên lạc qua vệ tinh. Trong năm 2016 đã có 4 cuộc trò chuyện, trong đó người ta cấp cho "tên khủng bố" một số phương án gợi ý để thực hiện nhiệm vụ.

Trong nửa cuối năm 2016, người ta hối thúc Kim tổ chức "điểm liên lạc ở nước ngoài để cung cấp một cách an toàn các thiết bị, vật tư và tiền bạc".  Với mục đích đó, cũng như để mua chuộc  đồng bọn, người này nhận thêm 200.000 USD. Vào tháng Ba-tháng Tư năm nay, trong cuộc gặp ở Đan Đông (Trung Quốc), kẻ thừa hành nhận thêm 50.000 USD và bộ thu-phát vệ tinh mới. Cho đến cuối tháng Tư, việc chuẩn bị vụ mưu sát coi như hoàn tất.

Chiến dịch ám sát giữ bí mật nghiêm ngặt để không dẫn tới bùng nổ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Tổng cộng nhân vật họ Kim đã nhận hơn 80 mật lệnh từ tình báo Hàn Quốc.

Theo Sputnik

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.