(Baonghean.vn) - Bước qua ngưỡng 110 tuổi, cụ Hồ Thị Yên (trú khối 14, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai) vẫn ăn mỗi bữa một bát cơm, đọc thuộc cả những bài thơ cách đây hơn nửa thế kỷ.
(Baonghean.vn) - Ấm áp lễ mừng thọ đầu Xuân; Nông dân miền Tây xuống đồng gieo cấy vụ Xuân; Sôi động dịch vụ thuê xe du Xuân đầu năm… là những thông tin nổi bật ngày 25/1.
(Baonghean.vn) - Dòng thời sự nổi bật được dư luận quan tâm trong ngày 15/2 tức mùng 4 Tết là vấn đề liên quan đến diễn biến mới của đại dịch Covid-19 và các hoạt động văn hóa, đời sống cũng như mặt trái của nó vào thời điểm này.
(Baonghean.vn) - Việc tổ chức mừng thọ đầu năm là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, thể hiện sự tôn kính trong gia đình, lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông bà, cha mẹ.
(Baonghean.vn) - Ngày 13/2 (tức ngày 9 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), chùa Chí Linh (chùa Gám) phối hợp với xã Xuân Thành, huyện Yên Thành long trọng tổ chức Lễ mừng thọ đầu Xuân.
(Baonghean.vn) - Mừng Thọ là nét đẹp truyền thống đầu Xuân. Quà mừng Thọ ngoài áo lụa đỏ, khăn xếp, tiền mừng tuổi,… thì tranh mừng Thọ được nhiều người lựa chọn.
(Baonghean.vn) - Tại Hội trường Thành Ủy thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra Lễ mừng thọ và chăm sóc sức khỏe cho gần 1.000 người cao tuổi trên địa bàn các quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.
(Baonghean.vn) - Theo bạn, người Việt Nam bao nhiêu tuổi được xác định là nguời cao tuổi, khi nào được làm lễ mừng thọ, lễ mừng thượng thọ, lễ mừng thượng thượng thọ?.
(Baonghean.vn) - Lễ mừng thọ thường được diễn ra vào dịp đầu Xuân hoặc vào đúng ngày sinh. Phong tục này không rõ chính xác có từ bao giờ, nhưng đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác và tồn tại cho đến ngày nay, trở thành một nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người Việt. Vậy nên tặng gì, làm gì cho lễ mừng thọ thật sự có ý nghĩa.
(Baonghean.vn)- Những ngày đầu Xuân, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức Lễ yến lão (mừng thọ) cho các cụ cao tuổi. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống thể hiện sự kính già, trọng lão của thế hệ trẻ đối với các bậc cao niên…
(Baonghean.vn) - Ngày 31/1( tức Mùng 4 Tết Đinh Dậu), đại diện lãnh đạo huyện Đô Lương đã trao tặng quà mừng thọ cho cán bộ lão thành cách mạng và Mẹ Việt Nam anh hùng 100 tuổi ở xã Bồi Sơn và Ngọc Sơn.
(Baonghean.vn) - Đầu xuân Bính Thân 2016, ngày 11/2 (tức ngày mùng 4 Tết), nhiều địa phương tổ chức lễ mừng thọ để thể hiện tấm lòng thành kính với các bậc cao niên.