Muôn cách chống rét của người dân Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, để đối phó với thời tiết lạnh giá, người dân các địa phương trong tỉnh đã có nhiều cách chống rét khác nhau.
Không khí lạnh tăng cường làm nền nhiệt ở Nghệ An suốt mấy ngày qua dao động từ 8 - 11 độ C, thậm chí có nơi 1 - 2 độ C, cảm giác rét buốt kéo dài cả ngày đêm. Tham gia giao thông ngoài đường, để chống rét, mọi người phải mang mặc áo quần dày, găng tay, khẩu trang đầy đủ. Ảnh: Huy Thư
Không khí lạnh tăng cường làm nền nhiệt ở Nghệ An suốt mấy ngày qua dao động từ 8 - 11 độ C, thậm chí có nơi 1 - 2 độ C, cảm giác rét buốt kéo dài cả ngày đêm. Tham gia giao thông ngoài đường, để chống rét, mọi người phải mang mặc áo quần dày, găng tay, khẩu trang đầy đủ. Ảnh: Huy Thư
Những ngày này, mặc nhiều quần áo là một trong những biện pháp chống rét hiệu quả. Nhiều đã người mặc 4 - 5 chiếc áo ấm cùng lúc, thậm chí có người đã mặc 7 -8 chiếc áo mỏng dày khác nhau, cồng kềnh, không quay trở được. Ảnh: Huy Thư
Những ngày này, mặc nhiều quần áo là một trong những biện pháp chống rét hiệu quả. Nhiều đã người mặc 4 - 5 chiếc áo ấm cùng lúc, thậm chí có người đã mặc 7 -8 chiếc áo mỏng dày khác nhau, cồng kềnh, không quay trở được. Ảnh: Huy Thư
Tùy vào hoạt động cụ thể, mà mỗi người chọn cho mình một loại trang phục thích hợp. Bà con nông dân các huyện Yên Thành, Nam Đàn, Thanh Chương...ra đồng gieo mạ, cày bừa... dịp này thường đi ủng, găng tay và mặc áo mưa (mặc dù trời không mưa) để giữ ấm cơ thể. Ảnh: Huy Thư
Tùy vào hoạt động cụ thể, mà mỗi người chọn cho mình một loại trang phục thích hợp. Bà con nông dân các huyện Yên Thành, Nam Đàn, Thanh Chương...ra đồng gieo mạ, cày bừa... dịp này thường đi ủng, găng tay và mặc áo mưa (mặc dù trời không mưa) để giữ ấm cơ thể.  Ảnh: Huy Thư
Dùng bếp củi để sưởi ấm là biện pháp được người dân khắp nơi sử dụng. Những ngày qua, bếp củi đã được nhóm khắp các đường làng, ngõ xóm, hè phố.. Ảnh: Huy Thư
Dùng bếp củi để sưởi ấm là biện pháp được người dân khắp nơi sử dụng. Những ngày qua, bếp củi đã được nhóm khắp các đường làng, ngõ xóm, hè phố.. Ảnh: Huy Thư
Các cụ già đặc biệt coi trọng việc giữ ấm cơ thể với nhiều lớp áo len, áo bông, khăn, mũ đội đầu. Ảnh: Huy Thư
Các cụ già đặc biệt coi trọng việc giữ ấm cơ thể với nhiều lớp áo len, áo bông, khăn, mũ đội đầu. Ảnh: Huy Thư
Nhiều hộ dân quen sử dụng bếp gas, bếp điện để nấu ăn, đợt rét này cũng nhóm bếp lửa trở lại để sưởi ấm. Một số hộ có người già đã đốt lửa cả ngày đêm. Buổi tối bếp lửa đượm than hồng lại sáng bập bùng trong các gian bếp. Ảnh: Huy Thư
Nhiều hộ dân quen sử dụng bếp gas, bếp điện để nấu ăn, đợt rét này cũng nhóm bếp lửa trở lại để sưởi ấm. Một số hộ có người già đã đốt lửa cả ngày đêm. Buổi tối bếp lửa đượm than hồng lại sáng bập bùng trong các gian bếp. Ảnh: Huy Thư
Do rét buốt, nên mặc áo khoác cũng chưa đủ, một số người khi ra đường hoặc làm việc trong nhà còn choàng thêm tấm chăn mỏng hay chăn xù để giữ ấm cơ thể. Trong ảnh: Một thanh niên dậy làm bếp sớm ở xã Thanh Giang (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư
Do rét buốt, nên mặc áo khoác cũng chưa đủ, một số người khi ra đường hoặc làm việc trong nhà còn choàng thêm tấm chăn mỏng hay chăn xù để giữ ấm cơ thể. Trong ảnh: Một thanh niên dậy làm bếp sớm ở xã Thanh Giang (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư
Những hộ dân vạn chài sống trên sông Lam giữa những ngày rét mướt càng lạnh giá hơn. Để đối phó với cái rét, bà con chỉ biết thưng thêm mấy tấm rèm xung quanh thuyền, giăng thêm mấy tấm bạt... Một số hộ không thể đi đánh cá đêm vì trời rét buốt. Ảnh: Huy Thư
Những hộ dân vạn chài sống trên sông Lam giữa những ngày rét mướt càng lạnh giá hơn. Để đối phó với cái rét, bà con chỉ biết thưng thêm mấy tấm rèm xung quanh thuyền, giăng thêm mấy tấm bạt... Một số hộ không thể đi đánh cá đêm vì trời rét buốt. Ảnh: Huy Thư
Những ngày lạnh giá, trẻ nhỏ thường được các gia đình quan tâm, chăm sóc cẩn thận. Một em bé làng chài nằm trong võng được quấn thêm chiếc vỏ chăn để giữ ấm. Ảnh: Huy Thư
Những ngày lạnh giá, trẻ nhỏ thường được các gia đình quan tâm, chăm sóc cẩn thận. Một em bé làng chài nằm trong võng được quấn thêm chiếc vỏ chăn để giữ ấm. Ảnh: Huy Thư
Một số vật nuôi cũng được các gia đình quan tâm, chống rét bằng cách tăng khẩu phần ăn, cho uống nước ấm, may áo để mang mặc. Ảnh: Huy Thư - Thảo Nhi
Một số vật nuôi cũng được các gia đình quan tâm, chống rét bằng cách tăng khẩu phần ăn, cho uống nước ấm, may áo để mang mặc. Ảnh: Huy Thư - Thảo Nhi

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.