Muốn con học giỏi, hãy dạy con sống lạc quan

Theo Lê Thanh Hải (tuoitre.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nghiên cứu cho thấy thái độ tích cực giúp cải thiện khả năng làm toán, tăng trí nhớ và nâng cao khả năng giải quyết vấn đề của học sinh.
Nghiên cứu mới cho thấy thái độ tích cực giúp trẻ thông minh hơn. Ảnh: NFF
Nghiên cứu mới cho thấy thái độ tích cực giúp trẻ thông minh hơn. Ảnh: NFF

Các nhà nghiên cứu tại Trường y khoa của Đại học Stanford, Mỹ đã nghiên cứu 240 trẻ em từ 7 đến 10 tuổi, và nhận thấy thái độ tích cực đã cải thiện khả năng trả lời các câu hỏi về toán học, làm tăng trí nhớ và nâng cao khả năng giải quyết vấn đề của các em. 

Họ cũng chụp cộng hưởng từ bộ não để vẽ bản đồ những tác động liên quan tới thần kinh của thái độ tích cực.

Nghiên cứu được xuất bản trên tờ Psychological Science cho biết: "Đây là nghiên cứu đầu tiên làm sáng tỏ các cơ chế liên quan tới nhận thức của hệ thần kinh, trong đó thái độ tích cực ảnh hưởng lên việc học và thành tựu học thuật".

Cụ thể, nghiên cứu đã xác định được cách mà thái độ tích cực giúp cải thiện các chức năng của "hồi hải mã" - khu vực của bộ não chịu trách nhiệm về trí nhớ. Lang Chen, một trong các tác giả nghiên cứu, cho biết tác động của thái độ tích cực lớn hơn hẳn so với họ dự báo.

"Chúng tôi thấy rằng nếu bạn có một sự quan tâm mạnh mẽ và khả năng tự nhận thức ở môn toán, nó dẫn đến kết quả là trí nhớ được tăng cường và khả năng giải quyết vấn đề của bộ não sẽ hiệu quả hơn", Vinod Menon, giáo sư của Đại học Stanford nói với CNBC.

Nghiên cứu cũng cho thấy thái độ tích cực có thể giúp mọi người cải thiện trí nhớ và giảm căng thẳng, bất chấp chỉ số thông minh của người đó là bao nhiêu.

Tuy nhiên giáo sư Chen cũng lưu ý: "Một thái độ tích cực mở ra cánh cửa cho trẻ em học tốt nhưng không bảo đảm rằng các em sẽ thành công, vì điều đó còn phụ thuộc vào những yếu tố khác nữa".

Giáo sư Chen và Menon tin rằng các phát hiện của họ có thể giúp cải thiện hiệu suất học tập cho những đứa trẻ đang phải "vật lộn" với chương trình học ở trường, cũng như mang lại cho các giáo viên công cụ hiệu quả để giúp học sinh phát huy hết tiềm năng của chúng.

Nghiên cứu này nhấn mạnh một quan điểm mà các lãnh đạo doanh nghiệp đã lặp đi lặp lại suốt nhiều năm qua: thái độ tích cực nuôi dưỡng những kết quả tích cực.

"Những người tích cực không chỉ có một ngày tốt lành. Họ biến nó thành một ngày tốt lành. Người suy nghĩ tích cực thường nhìn thấy những khả năng vô tận", tỉ phú tự thân Richard Branson tuyên bố.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.

Y tế học đường

Nhân viên Y tế học đường: Người 'nhiều vai'

(Baonghean.vn) - Y tế học đường đóng vai trò quan trọng trong các nhà trường. Nhưng, hiện nay, công tác này đang gặp nhiều khó khăn khi vừa thiếu về nhân lực, chưa được đầu tư và chế độ chính sách chưa đảm bảo để các nhân viên y tế yên tâm gắn bó với nghề.