"Muốn dân tin, phải gương mẫu đi đầu"

(Baonghean) - Xóm 5, xã Hoa Sơn (Anh Sơn) nay có nhiều khởi sắc: bà con có cuộc sống ấm no, lương - giáo đoàn kết, xóm được công nhận là làng văn hóa, đi đầu trong mọi phong trào của địa phương. Có được kết quả đó là nhờ sự đóng góp không nhỏ của ông Nguyễn Văn Minh, xóm trưởng, trưởng ban mặt trận tổ quốc xóm...

Năm nay ông Minh vừa tròn 60 tuổi, trước đó, ông từng  làm y tá tại Sân bay Dừa, tốt nghiệp trường trung cấp kỹ thuật và vào làm nhân viên của Công ty Cầu đường 5. Năm 1976, khi đang tham gia xây dựng cầu Làng Khay (Lào Cai), vì bị tai nạn lao động nên ông phải về nghỉ mất sức năm 22 tuổi với mức thương tật 34%. Về địa phương, ông được bầu làm xóm trưởng khi mới 30 tuổi. Tuổi trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều nên ông chưa lường trước được vất vả của một người làm công việc “vác tù và hàng tổng” ở một xóm có gần 60% dân số là người theo đạo Thiên chúa giáo. Là một giáo dân nên ông đã nhanh chóng vận dụng việc đạo, việc đời và việc của chính quyền, đồng thời làm tốt công tác dân vận nên được bà con hết sức tín nhiệm. Ông được tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND xã nhiều nhiệm kỳ. Một thời gian sau, vì sức khỏe không cho phép nên ông xin nhường lại việc xóm cho người khác. Nhưng từ giữa những năm 2000 trở lại đây, vì yêu cầu công việc, cộng với nguyện vọng của đông đảo bà con nên ông đảm nhận vai trò Trưởng ban Mặt trận Tổ quốc xóm 5. Dù không phải là đảng viên, tuổi không còn trẻ và gánh nặng mưu sinh, nhưng ông chưa bao giờ khiến người dân phải thất vọng; ông là cánh tay đắc lực của ban cán sự và của các cơ quan đoàn thể trong xóm.
Vợ chồng ông Minh  bên vườn gấc của gia đình.
Vợ chồng ông Minh bên vườn gấc của gia đình.
Trong triển khai xây dựng nông thôn mới.  Hoa Sơn là xã miền núi, trước đây vì điều kiện kinh tế khó khăn và do chưa có quy hoạch cụ thể nên đường làng ngõ xóm nhỏ hẹp. Để nâng cấp đường giao thông nông thôn, mở rộng đường làng, riêng địa bàn xóm 5 cần phải tiến hành giải phóng mặt bằng hàng nghìn mét vuông đất. Đón nhận chủ trương này, ngoài việc cùng với đại diện các  đoàn thể , hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi và các đồng chí chủ chốt trong ban cán sự xóm, ông tình nguyện làm gương đi đầu trong hiến đất làm đường, tự tháo dỡ 25 mét hàng rào kiên cố và hiến gần 70m2 đất của gia đình. Sau đó, các thành viên khác trong gia đình như con rể, thông gia, người trong họ tộc đã được ông thuyết phục đồng tình ủng hộ phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Nhờ vậy, chỉ hơn 1 tháng phát động, gần 4.500m chiều dài đường giao thông trong xóm đã được giải tỏa, trong đó có 870m là đường dự án liên xã Tường - Hoa - Hội nhưng nhân dân tự nguyện không nhận tiền đền bù. Nổi bật có 10 hộ đã tự nguyện dỡ bỏ hàng rào xây với tổng diện tích đất hiến từ 50 đến hơn 100m2 như gia đình giáo dân Nguyễn Thị Đại, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Văn Thương, Đinh Viết Quyền… Bà con cũng đã ủng hộ được gần 150 triệu đồng để thực hiện nâng cấp, bê tông hóa đường thôn xóm. 
Trong dồn điền đổi thửa, trước đây do đặc thù địa lý nên mỗi hộ dân trong thôn có từ 4 đến 7 thửa ruộng. Để người dân trong thôn yên tâm chuyển đổi, ông đã cùng các ban cán sự xóm xây dựng kế hoạch hợp lý: nếu hộ nào bắt phải ruộng xấu thì sẽ được cộng thêm 3 thước/sào; hộ may mắn bắt được ruộng tốt thì sẽ bị trừ đi 2 thước/sào. Nhờ cách làm công khai và bàn bạc dân chủ, lại thấu tình đạt lý nên việc chuyển đổi ruộng đất ở xóm 5 được triển khai êm thấm. Hiệu quả rõ rệt nhất là ngay trong vụ chiêm xuân đầu tiên của năm 2014 đã thu được thắng lợi lớn, nâng giá trị sản lượng lúa từ 2 tạ/sào như lên 3 tạ/sào. Bà con phấn khởi bởi lần đầu tiên máy gặt liên hiệp được sử dụng ở ruộng của gia đình, giúp người dân tiết kiệm được rất nhiều chi phí, thời gian, sức lao động. Mô hình tổ tự quản mà Ban mặt trận thôn đưa ra cũng là một cách làm hay. Toàn xóm có 13 tổ, hàng tháng đều sinh hoạt định kỳ. Nếu trong tháng, hộ nào có người vi phạm thì cả tổ đến gia đình đó họp để chia sẻ, bàn giải pháp giúp đỡ. Qua đó, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, tình đoàn kết lương giáo. 
Ông Minh còn là người đi đầu trong thực hiện các chủ trương chính sách của Nhà nước và là một lão nông giỏi. Khi huyện bắt đầu có chủ trương trồng vùng nguyên liệu mía thì gia đình ông đã tiên phong và bản thân ông đến từng hộ vận động thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Gần đây, khi hiệu quả kinh tế của cây mía không ổn định, ông mạnh dạn chuyển sang cây trồng vụ đông và áp dụng các giống cây mới như gấc, dưa chuột và được nhiều người dân trong xóm làm theo… Hiện gia đình ông có gần 2 ha đất, trong đó có 7 sào lúa, 3 sào gấc, 3 sào ớt cay xuất khẩu, 4 sào bí, một năm thu nhập hàng trăm triệu đồng và là một điển hình về kinh tế làm ăn của vùng. Các con ông đều chăm chỉ làm ăn, có thu nhập ổn định và đều là những công dân, những giáo dân gương mẫu. Con gái ông là đoàn viên nữ đầu tiên là giáo dân của huyện Anh Sơn được kết nạp vào Đảng. 
Ông Nguyễn Đình Đăng - Chủ tịch UBMTTQ huyện Anh Sơn cho rằng, kết quả này có được là nhờ xóm đã làm rất tốt công tác dân vận và vai trò tiên phong của ban công tác Mặt trận và của người trưởng ban. Riêng với ông Nguyễn Văn Minh, điều mà ông vui nhất và để ông gắn bó nhiều năm trong công việc này đó là bà con lương – giáo trong vùng ngày càng gắn bó, hòa hợp và cùng tiến bộ. Ông chia sẻ kinh nghiệm: để người dân tin tưởng thì trước tiên gia đình mình, bản thân mình phải là người đi trước, gương mẫu. Còn cấp ủy, ban cán sự, các đoàn thể phải đoàn kết nội bộ. Là con chiên, muốn giữ đạo thì phải biết cống hiến sức mình cho quê hương,  biết giúp đỡ người khó khăn và phải tích cực tham gia các chủ trương, chính sách của Nhà nước. 
Bài, ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.