Muôn kiểu chống nắng độc lạ của nông dân Nghệ An

(Baonghean.vn) - Để đối phó với thời tiết nắng nóng, bà con nông dân ra ruộng nhổ mạ, cấy lúa đã sáng tạo ra nhiều cách che nắng thích hợp, độc lạ...
Clip: Huy Thư
Để hạn chế nắng nóng chiếu rọi, một số hộ dân mang bạt ra ruộng dựng thành thành tấm chắn tạo bóng im để nhổ mạ.
Mùa cấy hè thu đang diễn ra giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm khiến bà con nông dân trong tỉnh gặp nhiều khó khăn. Để đối phó với nắng nóng, người dân một số địa phương đã chuyển sang làm đêm. Các hộ dân đi làm ban ngày cũng sáng tạo ra nhiều hình thức che chắn để tránh nắng. Trong ảnh: Một hộ dân mang bạt ra ruộng dựng thành tấm chắn nắng một phía để nhổ mạ trong bóng im. Ảnh: Huy Thư
Nhiều hộ gia đình công phu hơn thì căng dây làm lều tạm ngay trên những luống mạ, nhổ mạ đến đấu thì di dời nhà lều đến đó.
Nhiều hộ gia đình công phu hơn thì căng dây làm lều tạm ngay trên những luống mạ, nhổ mạ đến đâu thì di dời nhà lều đến đó. Ảnh: Huy Thư
Ông Đặng Bá Thìn ở xã Xuân Tường không chỉ lật ngược xe đạp trên ruộng, treo bạt tạo bóng im mà ông còn nằm trên ruộng để nhổ mạ. Theo ông Thìn, nằm nhổ mạ vừa đỡ đau lưng, vừa tránh được nắng dọi. Ảnh: Huy Thư
Ông Đặng Bá Thìn ở  xã Xuân Tường không chỉ lật ngược xe đạp trên ruộng, treo bạt tạo bóng im mà ông còn nằm trên ruộng để nhổ mạ. Theo ông Thìn, nằm nhổ mạ vừa đỡ đau lưng, vừa tránh được nắng dọi. Ảnh: Huy Thư
Hai vợ chồng ở xã Thanh Yên (Thanh Chương) thì mang chiếu ra đồng treo lên 3 cái sào chụm vào nhau để chắn nắng. Người chồng cho biết, treo chiếu nhổ mạ cũng im, nhưng hay bị gió lật. Ảnh: Huy Thư
Hai vợ chồng ở xã Thanh Yên (Thanh Chương) thì mang chiếu ra đồng treo lên 3 cái sào chụm vào nhau để chắn nắng. Người chồng cho biết, treo chiếu nhổ mạ cũng im, nhưng hay bị gió lật. Ảnh: Huy Thư
Ông Nguyễn Trọng Hải ở xã Xuân Tường (Thanh Chương) cho biết: Cấy lúa vào những ngày nắng to, nhiều hộ dân trong vùng chuyển sang làm đêm. Nhà ông làm 4 sào ruộng "làm đêm không đủ phải tranh thủ làm ngày". Do trong vườn nhà có nhiều cây cọ nên ông đã chặt lá cọ mang ra ruộng cắm trên luống mạ để ngồi nhổ mạ cho mát. Ảnh: Huy Thư
Ông Nguyễn Trọng Hải ở xã Xuân Tường (Thanh Chương) cho biết: Cấy lúa vào những ngày nắng to, nhiều hộ dân trong vùng chuyển sang làm đêm. Nhà ông làm 4 sào ruộng "làm đêm không đủ phải tranh thủ làm ngày". Do trong vườn nhà có nhiều cây cọ nên ông đã chặt lá cọ mang ra ruộng cắm trên luống mạ để ngồi nhổ mạ cho mát. Ảnh: Huy Thư
Không ít người dân đã mang ô ra đồng, một tay cầm ô, một tay nhổ mạ. Cầm ô nhổ mạ, tuy che chắn được nhưng khó thao tác. Ảnh: Huy Thư
Không ít người dân đã mang ô ra đồng, một tay cầm ô, một tay nhổ mạ. Cầm ô nhổ mạ, tuy che chắn được nhưng khó thao tác. Ảnh: Huy Thư
Những phương tiện như xe máy, xe đạp... đưa ra ruộng ngày trời nắng đều được người dân che nắng rất cẩn thận. Một số hộ dùng chăn, bạt, lá cọ để che xe máy, đồ ăn thức uống. Ảnh: Huy Thư
Những phương tiện như xe máy, xe đạp... đưa ra ruộng ngày trời nắng đều được người dân che nắng rất cẩn thận. Một số hộ dùng chăn, bạt, lá cọ để che xe máy, đồ ăn thức uống. Ảnh: Huy Thư
Trên nóc những chiếc máy dập ruộng những ngày này cũng được cột thêm những tấm phên tre, vải để che nắng. Ảnh: Huy Thư
Trên nóc những chiếc máy dập ruộng những ngày này cũng được cột thêm những tấm phên tre, vải để che nắng. Ảnh: Huy Thư
Những hộ dân không dựng đồ vật che nắng trên ruộng thì người lao động phải mang mặc kín với áo quần dài tay, trùm đầu kín...
Những hộ dân không dựng đồ vật che nắng trên ruộng thì người lao động phải mang mặc kín với áo quần dài tay, trùm đầu kín...
Một phụ nữ xã Thanh Yên đi cấy trên ruộng cho biết: Trời nắng to, đi cấy tập thể, đông người, đeo khẩu trang không chỉ ngăn nắng mà còn có tác dụng phòng dịch. Dịp mùa này, khi đi làm ruộng giữa nắng, tùy từng địa phương, từng hộ gia đình, mà mỗi nhà, mỗi người có những cách chống nắng khác nhau. Nhờ đó mà có thể làm việc năng suất hơn, vừa kéo dài thời gian lao động, vừa đảm bảo sức khỏe. Ảnh: Huy Thư
Một phụ nữ xã Thanh Yên đi cấy trên ruộng cho biết: Trời nắng to, đi cấy tập thể, đông người, đeo khẩu trang không chỉ ngăn nắng mà còn có tác dụng phòng dịch. Dịp mùa này, khi đi làm ruộng giữa nắng, tùy từng địa phương, từng hộ gia đình, mà mỗi nhà, mỗi người có những cách chống nắng khác nhau. Nhờ đó mà có thể làm việc năng suất hơn, vừa kéo dài thời gian lao động, vừa đảm bảo sức khỏe.  Ảnh: Huy Thư

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.