Muôn kiểu xe xuống đường 'đi bão' mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam

(Baonghean.vn) - Trong niềm vui hân hoan của cả nước, đêm 10/12, người dân các vùng quê xứ Nghệ đã "xuống đường" với đủ loại phương tiện để mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam.
Tại các điểm xem truyền hình tập thể trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, mọi người vỡ òa trong cảm xúc chiến thắng "mấy mươi năm mới có một lần".
Tại các điểm xem truyền hình tập thể trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, mọi người vỡ òa trong cảm xúc chiến thắng "mấy mươi năm mới có một lần".
Từ các ngả đường, đủ loại phương tiện xuống đường "đi bão" trong niềm vui khôn tả. Khác với ở phố chủ yếu là xe hơi và xe máy thì ở các làng quê có muôn loại xe. Trong ảnh: Một chiếc xe kéo với cờ, âm nhạc được phát trên dàn âm thanh khủng.
Từ các ngả đường, đủ loại phương tiện xuống đường "đi bão" trong niềm vui khôn tả. Khác với ở phố chủ yếu là xe hơi và xe máy thì ở các làng quê có muôn loại xe. Trong ảnh: Một chiếc xe kéo với cờ, âm nhạc được phát trên dàn âm thanh khủng. 
Nhiều chiếc xe cẩu cũng hòa vào dòng người trên các con đường.
Nhiều chiếc xe cẩu cũng hòa vào dòng người trên các con đường.
Cổ vũ cho đoàn người đi bão không chỉ có còi, kèn cầm tay, mà còn có cả trống chiêng, mỗi nhạc cụ được chở trên một chiếc xe kéo.
Cổ vũ cho đoàn người đi bão không chỉ có còi, kèn cầm tay, mà còn có cả trống chiêng, mỗi nhạc cụ được chở trên một chiếc xe kéo.
Rất nhiều chiếc xe ben chở các hoạt náo viên cũng xuống đường len lỏi khắp các làng quê.
Rất nhiều chiếc xe ben chở các hoạt náo viên cũng xuống đường len lỏi khắp các làng quê.
Dịp này, những chiếc máy cày cũng gia nhập đoàn đi bão "xuyên đêm". Để đảm bảo an toàn, cảnh sát giao thông đã nhắc nhở những tài xế khi đưa máy cày "đi bão".
Dịp này, những chiếc máy cày cũng gia nhập đoàn đi bão "xuyên đêm". Để đảm bảo an toàn, cảnh sát giao thông  đã nhắc nhở những tài xế khi đưa máy cày "đi bão".
Thùng phi, vung nồi... cũng được người dân mang theo để mua vui. Niềm vui chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam thât sự lan tỏa khắp các làng quê xứ Nghệ.
Thùng phi, vung nồi... cũng được người dân mang theo để mua vui. Niềm vui chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam thât sự lan tỏa khắp các làng quê xứ Nghệ.
Clip: Người dân Thanh Chương đi bão mừng chiến thắng

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.