Muốn mua sữa bột cho con, mẹ phải đo vòng ngực

Các bà mẹ trẻ phải chứng minh được mình không thể cho con bú sữa theo cách thông thường thì mới được phép mua sữa bột.

Phụ nữ mới sinh con tại Ai Cập đang tỏ ra vô cùng lo lắng trước quy định mới của chính phủ nhằm hạn chế các bà mẹ mua sữa bột được trợ giá để tiết kiệm tiền. Từ bây giờ, muốn mua sữa bột, phụ nữ phải đi đo vòng ngực, kiểm tra ngực và xin giấy phép bác sĩ.

Về cơ bản, quy định bắt buộc phụ nữ mới sinh con phải chứng minh được rằng: Họ không thể cho con bú sữa mẹ. Một quy định rất éo le trong trường hợp này.

Trong vòng hai tuần sau khi sinh, phụ nữ sẽ có thời gian làm các bài kiểm tra ngực để xin giấy phép của bác sĩ là đủ điều kiện mua sữa bột.

Phụ nữ Ai Cập phải kiểm tra ngực để mua sữa bột.
Phụ nữ Ai Cập phải kiểm tra ngực để mua sữa bột.

Mỗi năm, Ai Cập chi ra khoảng 51 triệu USD để trợ giá sữa bột cho các gia đình sinh em bé. Tuy nhiên, mới đây, giá sữa trong nước đã tăng thêm 40% khiến chi phí trợ giá ngày càng tăng mạnh.

Ngoài ra, những người được ưu tiên mua sữa bột sẽ là mẹ sinh đôi, sinh ba, nhân viên vẫn đang làm việc nặng nhọc, những người có biến chứng về sức khỏe như tiểu đường, cao huyết áp,…không thể nuôi con bằng sữa mẹ.

Động thái này đã bị nhiều người mẹ Ai Cập chỉ trích. Nhiều công ty dược phẩm đã bị người dân chặn cửa biểu tình nhằm giảm giá sữa.

“Mọi thứ đều đắt đỏ. Điện, nước, ga và giờ là cả sữa bột cho trẻ em.” – Một người mẹ nói.

Trong khi đó cơ quan chức năng đổ lỗi cho công ty dược phẩm đã tăng giá sữa vô tội vạ khiến chính phủ không thể trợ giá được nữa và bắt buộc phải ra quy định siết chặt việc dùng sữa bột.

Theo Tri thức trẻ

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.