Mường Thanh khai trương khách sạn 4 sao ở phố núi

(Baonghean.vn) - Sáng 30/10, khách sạn 4 sao Mường Thanh Con Cuông chính thức khai trương và đi vào hoạt động.

Tới dự, về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. Về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy: Lê Quang Huy và Nguyễn Văn Thông; một số đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Về phía Tập đoàn Mường Thanh có ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch tập đoàn; bà Lê Thị Hoàng Yến - Tổng Giám đốc Tập đoàn khách sạn Mường Thanh; đại diện các khách sạn Mường Thanh nằm trong hệ thống Tập đoàn Mường Thanh.

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai trương thể hiện huyền thoại về loài chim công gắn với mảnh đất Con Cuông.
Tiết mục văn nghệ tại lễ khai trương thể hiện huyền thoại về loài chim công gắn với mảnh đất Con Cuông.

Khách sạn Mường Thanh Con Cuông - Khối 02, Thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An có tiêu chuẩn 4 sao. Đây là khách sạn thứ 9 đi vào hoạt động ở Nghệ An và và thứ 42 trong chuỗi khách sạn mang thương hiệu Mường Thanh. 

Phát biểu tại lễ khai trương, bà Lê Thị Hoàng Yến - Tổng Giám đốc Tập đoàn khách sạn Mường Thanh cam kết hoạt động kinh doanh của tập đoàn luôn được gắn liền với sự phát triển của địa phương, đặc biệt là ngành du lịch trong và ngoài nước.

yến
Bà Lê Thị Hoàng Yến - Tổng Giám đốc Tập đoàn khách sạn Mường Thanh phát biểu tại lễ khai trương.

Chúc mừng Tập đoàn Mường Thanh khai trương khách sạn Mường Thanh Grand Con Cuông, các đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tin tưởng khi khách sạn đi vào hoạt động góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Con Cuông, thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch trong và ngoài tỉnh nói chung và huyện Con Cuông nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn cho biết, sắp tới khi hoàn thiện Luật Du lịch và thực hiện chiến lược phát triển du lịch Việt Nam, sự phát triển các loại hình dịch vụ, các cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch là rất quan trọng; mong rằng với sự phát triển của tập đoàn và hệ thống khách sạn Mường Thanh sẽ góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp không khói ngày một vươn cao, đem lại nguồn thu lớn cho địa phương và đất nước.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng Lễ khai trương Khách sạn Mường Thanh Grand Con Cuông.
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chúc mừng Lễ khai trương Khách sạn Mường Thanh Grand Con Cuông.
trao quà
Bà Lê Thị Hoàng Yến - Tổng Giám đốc Tập đoàn khách sạn Mường Thanh tặng hoa cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Tuấn -  Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đã quan tâm, tặng hoa chúc mừng lễ khai trương khách sạn Mường Thanh Grand Con Cuông.
Đông dảo quan khách tham dự Lễ khai trương Khách sạn Mường Thanh Grand Con Cuông.
Đông đảo quan khách tham dự Lễ khai trương Khách sạn Mường Thanh Grand Con Cuông.
Các đại biểu cắt băng khia trương Khách sạn Mường Thanh Grand Con Cuông.
Các đại biểu cắt băng khai trương Khách sạn Mường Thanh Grand Con Cuông.

Thuộc phân khúc 4 sao, khách sạn Mường Thanh Grand Con Cuông là khách sạn cao cấp đầu tiên tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, tọa lạc ở vị trí trung tâm thị trấn, là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách.

Nhân dịp này, Tập đoàn Mường Thanh xây tặng xã Bồng Khê (huyện Con Cuông) 1 trường mầm non trị giá 5,4 tỷ đồng.

Mường Thanh là khách sạn cao cấp đầu tiên của phố núi Con Cuông.
Mường Thanh là khách sạn cao cấp đầu tiên của phố núi Con Cuông.

Khách sạn Mường Thanh Grand Con Cuông có 151 phòng với nội thất tiện nghi; 2 phòng hội thảo được trang bị hệ thống nghe nhìn hiện đại với sức chứa 700 khách. Hệ thống nhà hàng, quầy bar, phòng tiệc  cung cấp thực đơn đặc sắc trong không gian sang trọng.

Ngoài ra khách sạn còn có khu thư giãn với các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cùng các liệu pháp spa chuyên nghiệp, chăm sóc sức khỏe tại phòng tập thể hình trong nhà hoặc tại khu liên hợp thể thao ngoài trời. Trung tâm thương mại với không gian mua sắm tiện ích.

Từ khách sạn, du khách có thể đi tham quan các danh lam thắng cảnh như: Vườn quốc gia Pù Mát, thác khe Kèm, suối nước Mọc, sông Giăng và thưởng thức các nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc bản địa.

Hoài Thu

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.