Musk đe dọa làm tê liệt chương trình không gian của Hoa Kỳ
CEO SpaceX tuyên bố rằng công ty của ông "sẽ bắt đầu ngừng hoạt động tàu vũ trụ Dragon ngay lập tức", sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ chấm dứt mọi khoản trợ cấp và hợp đồng của chính phủ Hoa Kỳ với các công ty của Elon Musk.

Trump và Musk đã có một cuộc trao đổi kịch tính trên mạng xã hội vào ngày 5/6 về dự luật thuế và chi tiêu liên bang "To lớn và Đẹp đẽ" của tổng thống Hoa Kỳ, mà ông Musk - người từng đứng đầu Bộ hiệu quả của chính phủ đã chỉ trích là sẽ đẩy Hoa Kỳ vào "nô lệ nợ nần".
"Cách dễ nhất để tiết kiệm tiền trong Ngân sách của chúng ta, hàng tỷ và hàng tỷ đô la, là chấm dứt các khoản trợ cấp và hợp đồng Chính phủ của Elon", ông Trump tuyên bố trên Truth Social, lập luận rằng lý do duy nhất khiến CEO Tesla "PHÁT ĐIÊN" về luật này là vì nó sẽ cắt giảm tín dụng thuế cho những người mua xe điện.
“Trước tuyên bố của Tổng thống về việc hủy bỏ các hợp đồng chính phủ của tôi, SpaceX sẽ bắt đầu ngừng hoạt động tàu vũ trụ Dragon ngay lập tức”, Musk đáp trả trên X chỉ vài phút sau đó.
Tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX là tàu vũ trụ duy nhất của Hoa Kỳ hiện được chứng nhận và có khả năng đưa các phi hành gia người Mỹ lên vũ trụ. NASA đã dựa vào tàu vũ trụ này để vận chuyển hàng hóa và phi hành đoàn lên Trạm vũ trụ quốc tế kể từ năm 2020, sau một thời gian dài gián đoạn sau khi chương trình Tàu con thoi ngừng hoạt động vào năm 2011.
Dự án Starliner của đối thủ Boeing đã bị trì hoãn nhiều năm và trục trặc kỹ thuật. Chuyến bay có người lái đầu tiên của dự án vào tháng 6 năm ngoái - ban đầu được lên lịch vào năm 2017 - đã kết thúc với hai phi hành gia của NASA bị mắc kẹt trên ISS, sau khi tàu vũ trụ được coi là không an toàn để trở về. Butch Wilmore và Suni Williams chỉ trở về Trái đất an toàn vào tháng 3, trên tàu Crew Dragon của SpaceX, sau khi Tổng thống Trump thúc giục Musk giúp giải cứu bộ đôi này, đồng thời chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden vì đã để họ "bị mắc kẹt".
SpaceX đã nhận được hơn 20 tỷ đô la hợp đồng từ NASA, Không quân và các cơ quan khác của Hoa Kỳ kể từ năm 2008, trở thành một trong những nhà thầu liên bang lớn nhất. Vẫn chưa rõ mối đe dọa của Musk nghiêm trọng đến mức nào và nó sẽ ảnh hưởng đến chương trình không gian của Hoa Kỳ như thế nào.
Đầu năm nay, NASA và cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos đã gia hạn thỏa thuận chia sẻ chỗ ngồi, cho phép người Mỹ đi đến ISS trên tàu vũ trụ Soyuz, đến năm 2027.