Mỹ: Bắt đầu sản xuất vũ khí bằng công nghệ in 3D

Hãng chế tạo Mỹ Raytheon tuyên bố sẽ áp dụng rộng rãi công nghệ in 3D vào quy trình sản xuất các loại trang bị quân sự, đặc biệt là công nghiệp chế tạo tên lửa.

Mới đây, Raytheon đã đặt mua một số máy in 3D công suất lớn đủ khả năng tạo ra các cấu kiện cỡ lớn sử dụng trong công nghiệp vũ khí. Các chuyên gia của Raytheon tính toán việc áp dụng công nghệ in 3D trong sản xuất vũ khí, đặc biệt là sản xuất tên lửa, đáp ứng được yêu cầu về độ chính xác cao và nhanh chóng.

Động cơ tên lửa được sản xuất bằng công nghệ in 3D.

Động cơ tên lửa được sản xuất bằng công nghệ in 3D. 

 

Theo một số nguồn tin, đơn vị nghiên cứu của Raytheon đã thử chế tạo một số cấu kiện lắp trên đạn tên lửa và thậm chí là một số nguyên mẫu đạn tên lửa hoàn chỉnh cỡ nhỏ bằng máy in 3D. Trong đó, đáng kể nhất là các thành phần phức tạp như động cơ, cánh lái, vỏ bọc và hệ thống điều khiển tên lửa đều được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến này.

Theo đánh giá của giới chức Raytheon, công nghệ in 3D không chỉ giúp giảm giá thành sản phẩm so với phương thức sản xuất truyền thống, mà còn giúp nhanh chóng và dễ dàng thay đổi thiết kế của sản phẩm.

“Đối với nhiều sản phẩm, việc thay đổi thiết kế trước đây cần tới hàng tuần, thì nay chỉ cần vài giờ”, kỹ sư Travis Mayberry, người đang giám sát việc áp dụng công nghệ in 3D vào sản xuất của hãng Raytheon cho biết. Theo lời ông này, công nghệ in 3D ở thời điểm hiện tại đã cho phép sản xuất 80% linh kiện cấu thành lên một quả tên lửa. Ngoài ra, công nghệ in 3D cũng giúp chế tạo các linh kiện đặc biệt, cỡ nhỏ mà phương thức sản xuất truyền thống không thể làm được.

Một nguyên mẫu tên lửa sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ in 3D của hãng Raytheon.
Một nguyên mẫu tên lửa sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ in 3D của hãng Raytheon.

Liên quan tới vấn đề này, lãnh đạo hãng Raytheon Taylor Lawrence tuyên bố, dù việc áp dụng công nghệ in 3D ở hãng chế tạo tên lửa hàng đầu thế giới này mới chỉ ở giai đoạn đầu, nhưng mục tiêu của Raytheon là mọi trang bị, vũ khí có thể sản xuất ngay tại chiến trường để đáp ứng mọi nhu cầu cho quân đội.

Cùng với Raytheon, nhiều hãng chế tạo vũ khí như Lockheed Martin và MBDA cũng đang tích cực áp dụng công nghệ in 3D trong quy trình sản xuất vũ khí, trang bị. Mới đây, Lockheed Martin đã thử chế tạo một số thành phần của tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident II D5 bằng công nghệ in 3D. Đại diện Lockheed Martin cho biết, công nghệ mới cho phép rút ngắn thời gian chế tạo sản phẩm xuống con một nửa so với phương thức lắp ráp truyền thống.

Theo qdnd

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.