Mỹ 'bẻ khóa' tòa lãnh sự Nga ở San Francisco

Đại sứ quán Nga tại Mỹ vừa công bố ảnh và video chứng minh Mỹ xâm nhập vào tòa lãnh sự của Nga ở San Francisco. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác nhận có việc này.

Hôm 2/10, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định với Sputniks về việc có đi vào Tổng lãnh sự quán Nga ở San Francisco để bảo đảm an ninh khu nhà ở thuộc tòa lãnh sự và để chắc chắn rằng mọi cư dân trong này đã rời đi.

 

Hôm 3/10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho hay, các đặc vụ của FBI không tham gia cuộc kiểm tra và các khóa cửa không bị bẻ.

Cuối ngày, Đại sứ quán Nga đăng tải một thông điệp lên mạng xã hội Twitter với nội dung: "Để biết họ bẻ khóa ở đâu và khi nào hay chỉ đi kiểm tra, hãy theo dõi MFA-Russia".

"Chúng tôi xin nhấn mạnh một lần nữa rằng chúng tôi không đồng ý cho phép nhà chức trách Mỹ dỡ bỏ miễn trừ ngoại giao khỏi các tài sản của tòa lãnh sự cũng như các nhà ngoại giao".

"Chúng tôi cũng không cho phép nhà chức trách Mỹ xâm phạm tòa nhà của chúng tôi. Không ai mời các đặc vụ Mỹ tới. Họ là những kẻ đột nhập. Hành động của họ thật kỳ quặc và chưa từng có trong lịch sử quan hệ song phương".

Đại sứ quán Nga cũng cho biết thêm, các hành động của nhà chức trách Mỹ là vi phạm luật pháp quốc tế đồng thời bày tỏ sự phản đối việc Mỹ xâm nhập tòa nhà lãnh sự.

Căng thẳng trong quan hệ Nga-Mỹ đã tăng cao sau khi Mỹ buộc tội Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống năm 2016. Trong khi đó, Moscow liên tiếp phủ nhận mọi cáo buộc về vấn đề này.

Đầu tháng 8 vừa qua, Washington áp đặt gói trừng phạt mới chống Nga, khiến Moscow quyết định giảm sự hiện diện ngoại giao của Mỹ ở nước này từ 755 người xuống còn 455, tương đương số nhân viên ngoại giao Nga hiện có ở Mỹ.

Washington đáp trả bằng việc đóng cửa một số cơ sở ngoại giao của Nga, gồm cả lãnh sự quán ở San Francisco.

Sau khi các nhà ngoại giao Nga rời khu nhà ngoại giao, các nhân viên an ninh Mỹ đã tiến vào để lục soát. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, những hành động như vậy là vi phạm Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao và lãnh sự.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.