Mỹ bị cáo buộc đang thiết lập căn cứ quân sự và sân bay ở Tây Bắc Syria

Lan Hạ ((Theo TASS))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 29/10, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cáo buộc, với cái cớ bảo vệ các lực lượng người Kurd ở Syria, Mỹ đang thiết lập các căn cứ quân sự và sân bay nhỏ ở khu vực miền Đông quốc gia Trung Đông này.
Ngoại trưởng Syria Walid Muallem. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Syria Walid Muallem. Ảnh: AP
Theo ông Muallem, đây là dấu hiệu chứng tỏ ý định của Washington nhằm kéo dài cuộc xung đột có vũ trang ở Syria.
Hãng thông tấn SANA dẫn lời ông Muallem cho rằng, Mỹ đang sử dụng căn cứ quân sự ở Al-Tanf tại khu vực biên giới Syria-Iraq nhằm mục đích huấn luyện những đối tượng từng là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), từ đó đưa chúng vào các đơn vị chống lại quân đội Syria.
Ông Muallem lưu ý, các lực lượng chính phủ Syria và các đồng minh "là lực lượng duy nhất trên thực tế đấu tranh chống lại nhóm khủng bố IS và nhóm cực đoan Jebhat al-Nusra trên lãnh thổ Syria".
Ở một khía cạnh khác, ngoại trưởng Muallem cho biết, những phần tử khủng bố từ nhóm Jebhat al-Nusra vẫn hiện diện trong khu vực, nơi vùng phi quân sự hóa tại Idlib cần được ổn định.
"Đây là dấu hiệu cho thấy Ankara không muốn hoàn tất nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ thỏa thuận Nga-Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề Idlib", người đứng đầu ngành ngoại giao Syria nêu rõ.

Theo ông Muallem, Idlib, khu vực cách thủ đô Damascus 320 km, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các phần tử khủng bố được Thổ Nhĩ Kỳ và phương Tây hậu thuẫn.

Ngoại trưởng Muallem khẳng định: "Chúng tôi vẫn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các đối tác Nga liên quan tới tình hình ở khu vực Tây Bắc Syria".

Theo biên bản ghi nhớ ký giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố Sochi (Nga) hôm 17/9 vừa qua sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống hai nước, vùng phi quân sự rộng khoảng 15-20 km ở Idlib cần được thiết lập trước ngày 15/10 vừa qua.

Tuy nhiên, phía Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị hoãn công tác tuần tra chung ở Idlib do Ankara không đủ khả năng bảo đảm an ninh bên phía nước này./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.