Mỹ cam kết tuân thủ pháp quyền ở Biển Đông

(Baonghean.vn) - Ngày 3/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh, Washington cam kết tuân thủ pháp quyền ở Biển Đông và mong muốn xúc tiến đầu tư hơn nữa tại khu vực Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AP
Phát biểu với các nhà ngoại giao hàng đầu tham dự hội nghị cấp cao Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Singapore, ông Pompeo cho rằng, ASEAN là điểm đến hàng đầu cho đầu tư của Mỹ ở châu Á.

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định: “Mỹ là một quốc gia Thái Bình Dương, và chúng tôi duy trì cam kết đặt ASEAN là trọng tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của mình”.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho biết thêm, Washington sẽ ủng hộ các nỗ lực của ASEAN trong việc thúc đẩy hòa bình trong khu vực. Ngoại trưởng Mỹ nêu rõ: “Về mặt an ninh, chúng tôi hoan nghênh các nỗ lực liên tiếp của ASEAN trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực, ủng hộ pháp quyền ở Biển Đông và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên”. 

Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ đang vướng vào tranh chấp thương mại gay gắt, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc kế hoạch tăng gấp đôi mức thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD.

Washington cũng đang tăng cường sức ép đối với Bắc Kinh trên lĩnh vực quân sự, sau khi chính quyền Mỹ quyết định liệt Trung Quốc là một trong các đối thủ lớn nhất của Mỹ trong chiến lược an ninh quốc gia hồi năm ngoái. 

Hôm 1/8, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật quốc phòng trị giá 716 tỷ USD nhằm đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc trong khu vực, nhất là các hoạt động quân sự của nước này ở Biển Đông. Các tranh chấp trên biển cũng là một trong những vấn đề trọng tâm được thảo luận tại hội nghị cấp cao ASEAN lần này./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.