Mỹ cần giải quyết vấn đề Israel để có tương lai tốt hơn

Lan Hạ (Theo Press TV)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 8/10, ông E. Michael Jones, một học giả kiêm nhà phân tích chính trị của Mỹ nhận định, không có gì thay đổi theo chiều hướng tốt hơn ở Mỹ nếu nước này không giải quyết vấn đề liên quan tới tầm ảnh hưởng của Israel đối với chính sách đối ngoại của Washington.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ôm Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 22/1/2018 tại Jerusalem. Ảnh: AFP
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ôm Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 22/1/2018 tại Jerusalem. Ảnh: AFP
Ông Jones đưa ra nhận định trên trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình Press TV, bình luận về phát biểu của cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Trước đó, hôm 5/10, ông Kerry cảnh báo nguy cơ chiến tranh gia tăng với Iran, sau khi Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, cho rằng các nhà lãnh đạo khu vực đã hối thúc Nhà Trắng có hành động quân sự.

Phát biểu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, cựu Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, bằng việc rút khỏi thỏa thuận lịch sử này, ông Trump đã "khiến khả năng xảy ra xung đột trong khu vực ngày càng rõ ràng, do có nhiều người tại đây mong muốn Mỹ ném bom Iran". 

Chuyên gia Jones cho rằng: "Cựu Ngoại trưởng Kerry đáng lẽ nên nêu đích danh các nhà lãnh đạo khu vực là ai. Lãnh đạo khu vực duy nhất mà tôi biết quan tâm tới vấn đề này là Israel, và có thể là Saudi Arabia cùng một số quốc gia vùng Vịnh khác".

Ông Jones nhận xét, người Israel và Saudi Arabia không thích chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama, người đã thúc đẩy việc ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran. Chuyên gia này khẳng định người Mỹ chưa bao giờ thực sự có thể đối đầu với Israel, và người Israel hiểu rõ điều này, do đó buộc Washington rút khỏi thỏa thuận.

Ông Jones chia sẻ: "Thủ tướng Netanyahu có mặt tại Quốc hội Mỹ bất chấp thực tế Tổng thống Mỹ không muốn sự hiện diện của ông ấy. Hiện nay, Tổng thống Mỹ được xem là người quyền lực nhất trên thế giới, song cũng không thể ngăn ông Netanyahu xuất hiện và chỉ trích thỏa thuận hạt nhân Iran. Đó chính là vấn đề hiện nay, và nếu chúng ta không giải quyết công khai vấn đề này tại diễn đàn chính trị ở Mỹ, thì không có gì thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn tại nước này".

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.