Mỹ cạn kiệt tên lửa PrSM thế hệ mới sau lần đầu thực chiến tại Trung Đông
Việc tiêu thụ toàn bộ kho dự trữ tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM) trong giai đoạn đầu xung đột tại Iran đang đặt ra thách thức lớn về hậu cần và sản xuất cho quân đội Mỹ.
Lục quân Mỹ hiện đang đối mặt với tình trạng cạn kiệt hoàn toàn kho dự trữ tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM) thế hệ mới sau khi triển khai thực chiến lần đầu tiên trong lịch sử tại khu vực Iran. Đây là dòng vũ khí dẫn đường chiến lược đóng vai trò then chốt trong khả năng tấn công tầm xa của Washington.
Sức mạnh và sự thiếu hụt của 'người kế nhiệm' ATACMS
Tên lửa PrSM được thiết kế để thay thế dòng ATACMS huyền thoại, tích hợp trực tiếp trên nền tảng pháo phản lực cơ động cao HIMARS. So với thế hệ tiền nhiệm, PrSM sở hữu những thông số kỹ thuật vượt trội: tầm bắn được mở rộng lên trên 500 km (so với 300 km của ATACMS) và kích thước nhỏ gọn hơn. Đặc điểm này cho phép mỗi xe phóng HIMARS mang được hai quả tên lửa thay vì một, giúp tăng gấp đôi hỏa lực trong cùng một đơn vị tác chiến.
Tại chiến trường Vịnh Ba Tư, các đơn vị Lục quân Mỹ đã sử dụng PrSM để tấn công các mục tiêu chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Iran. Tuy nhiên, cường độ sử dụng quá cao đã khiến kho dự trữ cạn kiệt nhanh chóng. Ông Jimmy Arter, người đứng đầu Bộ phận Chuyển đổi tại Trung tâm Ưu tú về Hỏa lực Hỗ trợ (Lục quân Mỹ), xác nhận toàn bộ kho vũ khí PrSM đã được sử dụng hết ngay trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột.

Áp lực sản xuất và gánh nặng kinh tế
Tình trạng thiếu hụt không chỉ dừng lại ở PrSM mà còn lan rộng sang nhiều loại đạn dược công nghệ cao khác. Dữ liệu thực hiện cho thấy trong 4 tuần đầu của cuộc xung đột, Hải quân Mỹ đã bắn gần 1.000 quả tên lửa hành trình Tomahawk. Trong khi đó, năng lực sản xuất loại vũ khí này dự kiến chỉ đạt khoảng 150 quả mỗi năm vào cuối thập kỷ này. Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ có thể phải mất nhiều năm để bù đắp lại lượng đạn dược đã tiêu thụ.
Bên cạnh đó, các loại vũ khí chuyên dụng như bom siêu xuyên GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator) cũng được báo cáo là đã gần như sạch bóng trong kho lưu trữ. Với mức giá lên tới hơn 370 triệu USD cho mỗi quả bom và dây chuyền sản xuất đã ngừng hoạt động từ lâu, việc tái bổ sung kho dự trữ đang trở thành bài toán kinh tế và kỹ thuật khó giải đối với Lầu Năm Góc.

Hệ quả đối với chiến lược quốc phòng toàn cầu
Phân tích từ giới chuyên gia cho thấy quy mô của chiến dịch là rất lớn. Trong 10 ngày đầu tiên, Mỹ đã tấn công hơn 6.000 mục tiêu tại Iran, chủ yếu sử dụng vũ khí dẫn đường ngoài tầm nhìn (BVR). Đồng thời, Washington cũng phải tiêu thụ hơn 2.000 tên lửa đánh chặn cho các hệ thống THAAD, Patriot và AEGIS để đối phó với các đòn trả đũa.

Việc dồn lực cho xung đột tại Trung Đông đã buộc Mỹ phải rút các đơn vị đánh chặn từ nhiều căn cứ trên toàn cầu, làm dấy lên quan ngại về khả năng duy trì sức mạnh răn đe tại các khu vực trọng yếu khác như Thái Bình Dương. Sự cạn kiệt đạn dược công nghệ cao đang là vấn đề ưu tiên hàng đầu của Bộ Quốc phòng Mỹ trong nỗ lực bảo đảm năng lực tác chiến đa chiến trường trong dài hạn.


