Mỹ cân nhắc điều chuyển tên lửa phòng không từ Ukraine sang Trung Đông để đối phó Iran
Lầu Năm Góc đang xem xét ưu tiên nguồn cung tên lửa Patriot và THAAD cho Trung Đông trong bối cảnh xung đột leo thang, gây lo ngại về khả năng duy trì năng lực phòng thủ cho Ukraine.
Xung đột tại Trung Đông đang tạo ra áp lực lớn lên kho dự trữ vũ khí của Mỹ, buộc Lầu Năm Góc phải cân nhắc các quyết định điều chuyển khí tài chiến lược. Cụ thể, các hệ thống phòng không vốn dự định cung cấp cho Ukraine có thể được ưu tiên chuyển hướng sang khu vực Trung Đông để bảo đảm năng lực tác chiến của quân đội Mỹ trước các đòn phản công từ Iran.

Áp lực lên kho dự trữ tên lửa đánh chặn
Việc điều chuyển này tập trung chủ yếu vào các loại tên lửa đánh chặn cao cấp như Patriot và THAAD. Trong bối cảnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã thực hiện cuộc tấn công vào hơn 9.000 mục tiêu chỉ trong chưa đầy 4 tuần giao tranh với Iran, nhu cầu bổ sung kho đạn dược đã trở nên cấp thiết. Các nguồn tin giấu tên cho biết, những loại vũ khí này ban đầu được đặt hàng thông qua một chương trình của NATO để hỗ trợ Kiev.
Đáng chú ý, sáng kiến Danh sách Yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) đã giúp đảm bảo cung cấp trang thiết bị quân sự cho Kiev ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump cắt giảm phần lớn hỗ trợ an ninh trực tiếp. Tuy nhiên, việc Mỹ tiêu thụ đạn dược với tốc độ nhanh chóng đang làm dấy lên những câu hỏi về khả năng duy trì các cam kết trong tương lai.
Tác động đến cơ chế hỗ trợ của NATO
Sáng kiến PURL đóng vai trò quan trọng khi giúp Ukraine nhận được vũ khí Mỹ do các quốc gia châu Âu chi trả. Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết, kể từ mùa hè năm ngoái, chương trình này đã cung cấp khoảng 75% tên lửa cho các hệ thống Patriot của Ukraine và gần như toàn bộ đạn dược cho các hệ thống phòng không khác. Ông Rutte nhấn mạnh rằng năng lực sản xuất vũ khí hiện đang tụt hậu so với tốc độ của các xung đột toàn cầu.
Mặc dù Tổng thống Donald Trump không khẳng định trực tiếp việc cắt giảm nguồn cung cho Ukraine, ông cho biết việc điều chuyển vũ khí giữa các khu vực như Đức và khắp châu Âu là hoạt động diễn ra thường xuyên. “Đôi khi chúng tôi lấy từ nơi này để dùng cho nơi khác,” ông Trump phát biểu, ám chỉ tính linh hoạt trong việc phân bổ tài nguyên quốc phòng của Mỹ.
Thách thức đối với năng lực công nghiệp quốc phòng
Châu Âu hiện lo ngại rằng tình trạng Mỹ tiêu hao nhanh kho đạn hiện có sẽ làm chậm các đơn hàng và gián đoạn chuỗi cung ứng theo cơ chế PURL. Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olga Stefanishyna thừa nhận đây là một giai đoạn đầy bất định khi Kiev liên tục phải cập nhật nhu cầu phòng không với các đối tác trong bối cảnh các hệ thống THAAD và Patriot đang bị hút về phía Trung Đông.
Để giải quyết tình trạng thiếu hụt, chính quyền Tổng thống Trump đang chuẩn bị đề xuất gói ngân sách quốc phòng bổ sung trị giá hơn 200 tỷ USD. Mục tiêu chính là tăng nhanh sản xuất đạn dược, tuy nhiên năng lực công nghiệp quốc phòng hiện tại vẫn được đánh giá là còn nhiều hạn chế để có thể đáp ứng cùng lúc nhiều mặt trận xung đột.


