Mỹ cảnh báo Nga tiếp tục can thiệp bầu cử

Theo Trần Phương (tuoitre.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Báo cáo mới của Thượng Viện Mỹ cảnh báo nguy cơ Nga lại can thiệp vào đợt bầu cử giữa kỳ năm nay và bầu tổng thống năm 2020 cũng như đề cập chi tiết nỗ lực của Matxcơva gây ảnh hưởng lên các cuộc bầu cử khắp châu Âu.
Mỹ cảnh báo Nga tiếp tục can thiệp bầu cử ảnh 1

Thành viên dân chủ Patrick Leahy nói về các trang do Nga lập ra trên Facebook trong cuộc điều trần ở Thượng Viện. Ảnh: Guardian

Báo cáo, do thượng nghị sĩ Ben Cardin của Ủy ban đối ngoại Thượng Viện công bố, cho rằng Mỹ sẽ không thể chống đỡ được sự can thiệp của Nga trong các cuộc bầu cử sắp tới nếu không hành động ngay. Theo báo cáo, Mockva sẽ ngày càng hành động quyết liệt hơn.

"Tổng thống Donald Trump thờ ơ trong thừa nhận và phản ứng trước mối đe dọa của Nga lên an ninh quốc gia của Mỹ" - báo cáo cho biết.

Thượng nghị sĩ Cardin cũng nhắm thẳng vào ông Trump khi tuyên bố "nếu anh mập mờ, anh sẽ không kiên định và không có chiến lược bảo vệ đất nước … Đó sự nhượng bộ an ninh quốc gia".

Báo cáo kêu gọi tổng thống Trump nhanh chóng lập một nhóm cấp cao để xây dựng chính sách đối phó với các động thái của Nga và trình lên quốc hội, hối thúc đưa ra các trừng phạt mới đối với những nước gây bất ổn ở nước khác. Ngoài ra, nó kêu gọi các công ty mạng xã hội như Facebook có trách nhiệm hơn trước các hành động "phá hoại dân chủ".

Các nghị sĩ Mỹ cũng cho rằng Washington cần giúp đỡ các đồng minh châu Âu, giảm sự phụ thuộc của khu vực này vào nguồn cung năng lượng từ Nga.

Bản báo cáo mô tả cụ thể việc Nga tăng cường các nỗ lực về quy mô lẫn độ tinh vi nhắm vào các cuộc bỏ phiếu ở Anh, Đức, Pháp và những quốc gia nhỏ hơn như Ukraine.

Trong báo cáo, các kế hoạch xâm lược quân sự, chiến dịch thêu dệt thông tin, hối lộ cũng như việc sử dụng các công cụ, chẳng hạn vũ khí hóa các nguồn cung năng lượng, được đề cập chi tiết.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.