Mỹ cáo buộc hai "ông lớn" can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ

Theo Phạm Huân (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Mỹ cáo buộc Nga, Trung Quốc và Iran đang tìm cách gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ vào đầu tháng 11/2018.

Chính phủ Mỹ ngày 19/10 đã cảnh báo rằng Nga, Trung Quốc và Iran đang tìm cách gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ vào đầu tháng 11/2018. Các công tố viên liên bang Mỹ vừa buộc tội một công dân Nga đã tham gia vào các hoạt động can thiệp vào bầu cử ở Mỹ.

Mỹ cáo buộc hai "ông lớn" can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ ảnh 1
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Nga, Trung Quốc, Iran can thiệp bầu cử. Ảnh: Reuters.

Thông tin từ các cơ quan tư pháp và tình báo Mỹ cho biết các hoạt động can thiệp từ các nước này bao gồm sử dụng mạng xã hội để mở rộng các vấn đề gây chia rẽ, tung thông tin giả về các ứng cử viên chính trị cũng như bảo trợ nội dung của các trang báo chí bằng tiếng Anh.

Cáo buộc được đưa ra sau khi chính phủ Mỹ công bố các cáo buộc hình sự đối với một nữ công dân Nga do tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

Thông cáo chung của Văn phòng giám đốc tình báo quốc gia, bộ Tư pháp, Cục điều tra liên bang và bộ An ninh nội địa Mỹ nhấn mạnh can thiệp nước ngoài vào bầu cử Mỹ là mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ. Các cơ quan này cũng tuyên bố việc xác minh và ngăn chặn các hoạt động can thiệp là ưu tiên hàng đầu của chính phủ liên bang./.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.