Mỹ cáo buộc Nga không chấp hành lệnh ngừng bắn tại Syria

(Baonghean) - Ngày 28/2, trong cuộc họp báo thường kỳ, Tổng thư ký phụ trách báo chí Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert đã lên tiếng cáo buộc Nga, với tư cách là thành viên chủ chốt đã không tuân thủ các điều khoản của lệnh ngừng bắn 30 ngày tại Syria do Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) thông qua vào ngày 25/2 vừa rồi.
Hiện trường đổ nát tại Động Ghouta, Syria. Ảnh: EPA
Hiện trường đổ nát tại Đông Ghouta, Syria. Ảnh: EPA
“Moskva chính là nguyên nhân gây nên căng thẳng giữa các bên ở Syria, do Nga đang tiếp tục hậu thuẫn cho chính quyền Tổng thống Bashar al- Assad. Sau đó, chính Nga lại muốn trở thành “trọng tài” tham gia giải quyết tranh chấp. Và đây là bi kịch” - bà Nauert nhận định.

Tiếp tục cáo buộc Nga, bà Heather Nauert phân tích, trước khi LHQ đơn phương thông qua yêu cầu ngừng bắn, quá trình bỏ phiếu đã bị hoãn nhiều lần do các thành viên không đạt được tiếng nói chung và trong khi cộng đồng quốc tế lên tiếng nên tạm ngưng các cuộc giao tranh thì chính Nga lại đang muốn “câu giờ” để có nhiều sự thay đổi.

“Người dân Syria đang sống trong đau khổ, cùng cực, đặc biệt là trẻ em đã bị thiệt mạng rất nhiều. Sẽ không có bất cứ điều gì gọi là “hành lang nhân đạo” như Nga đã đề xuất” - người phụ trách báo chí Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Theo nhà ngoại giao Mỹ, Nga cần phải thừa nhận rằng nước này không có khả năng hoặc không muốn đóng vai trò trong việc chấm dứt xung đột ở Syria. Kể từ khi can thiệp vào Syria năm 2015, Moskva đã ủng hộ lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad - đang bao vây khu vực Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus do phiến quân kiểm soát.

Nỗ lực thiết lập lệnh ngừng bắn ngắn hạn (kéo dài 5 giờ) của Nga hôm 27/2 bị thất bại sau khi lực lượng chính phủ tiếp tục tấn công vào Đông Ghouta chỉ sau một thời gian ngắn. Moskva và Damascus đổ lỗi cho phe nổi dậy khiến lệnh ngừng bắn sụp đổ, cáo buộc họ nã đạn vào một tuyến đường dành cho dân thường rời khỏi khu vực chiến sự. Tuy nhiên, phe nổi dậy bác bỏ cáo buộc đó.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva sẽ có kế hoạch chấm dứt các cuộc tấn công tương tự để cho phép hàng viện trợ được chuyển tới Đông Ghouta thông qua hành lang nhân đạo.

Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) cũng cho biết họ sẵn sàng tới Đông Ghouta để cung cấp hàng viện trợ. Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) vừa mở cuộc điều tra về các vụ tấn công ở Đông Ghouta để xác định xem các bên có sử dụng vũ khí bị cấm hay không.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.