Mỹ: Cháy khinh khí cầu ở bang Texas, 16 người thiệt mạng

(Baonghean.vn) - Người phát ngôn của Cục Hàng không Dân dụng Mỹ (FAA) cho biết ngày 30/7, một khinh khí cầu đã bốc cháy và đâm xuống một đồng cỏ, cách thủ phủ Austin của tiểu bang Texas gần 50 km về phía Nam, khiến ít nhất 16 người trên khinh khí cầu thiệt mạng.

Cảnh sát có mặt tại khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: BBC.
Cảnh sát có mặt tại khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: BBC.

Truyền thông địa phương dẫn lời văn phòng cảnh sát trưởng thành phố Austin cho biết không còn người sống sót trong vụ tai nạn, còn theo FAA thì có ít nhất 16 người trên khinh khí cầu thiệt mạng.

Quan chức liên bang cho biết khinh khí cầu đã bốc cháy và đâm xuống khu vực Lockhart, miền Trung tiểu bang Texas, cách thủ phủ Austin khoảng 50 km về phía Nam. Chưa có thông tin về độ cao của khinh khí cầu khi nó bị bắt lửa và đâm xuống đất.        

Các tuyến đường lân cận đã bị chặn và giới chức địa phương dựng các lều trại gần hiện trường vụ tai nạn.

Hiện các nhà điều tra đang có mặt tại hiện trường để xác định chính xác số nạn nhân và tiến hành nhận dạng. Trong khi đó, các nhân viên của FAA và Ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng đang trên đường tới hiện trường để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Một đám cháy được cho là bốc lên ở phần khoang dành cho khách đi khinh khí cầu. Ảnh minh họa.
Một đám cháy được cho là bốc lên ở phần khoang dành cho khách đi khinh khí cầu. Ảnh minh họa.

Theo các nhân chứng, có đường dây điện cao thế phía trên cao khu vực xảy ra tai nạn. Một video được một nhân chứng ghi lại cho thấy có khói bốc ra từ một vật thể mắc trên đường dây điện.

Tại thời điểm xảy tai nạn không có hiện tượng thời tiết cực đoan, sức gió khi đó cũng chỉ ở mức 18 km/giờ.

Thống đốc tiểu bang Texas, ông Greg Abbott, gọi vụ tai nạn là “một thảm kịch đau buồn”. Ông Abbott và phu nhân Cecilia gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân của các nạn nhân trong thảm kịch này.

 Lan Hạ

(Theo Guardian, Dailymail)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.