Mỹ chế tạo tàu ngầm hơn 5 tỷ USD đối phó Nga, Trung

Theo Nguyễn Tiến (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tàu ngầm tấn công mới của Mỹ sẽ đảm nhận nhiều nhiệm vụ và được trang bị nhiều ngư lôi hơn so với tàu ngầm hiện có.
Mỹ chế tạo tàu ngầm hơn 5 tỷ USD đối phó Nga, Trung ảnh 1

Tàu ngầm USS Connecticut (SSN-22) thuộc lớp Seawolf. Ảnh: US Navy.

Hải quân Mỹ đang thiết kế lớp tàu ngầm tấn công SSN(X) mới có kích thước lớn hơn, độ ồn thấp, lặn sâu và năng lực tác chiến mạnh hơn tàu ngầm lớp Virgina hiện nay. Mỗi tàu ngầm SSN(X) có trị giá khoảng 5,5 tỷ USD.

Nguyên nhân khiến Mỹ quyết định chi hàng tỷ USD cho lớp tàu ngầm tấn công mới SSN(X) được cho là sự trỗi dậy của hải quân Trung Quốc và Nga trong thời gian gần đây, theo Popular Mechanics.

Nga hôm 13/10 cho tàu ngầm Kazan thuộc lớp tàu ngầm Yasen M thực hiện chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên. Lớp tàu ngầm Yasen M là những đối thủ tiềm tàng đáng gờm đối với hải quân Mỹ, theo nhận định của chuẩn đô đốc Dave Johnson, cựu sĩ quan tại Bộ tư lệnh Các hệ thống Hải quân Mỹ (NAVSEA).

Hải quân Nga còn tiếp tục phát triển tàu lặn không người lái (UUV) Poseidon sử dụng năng lượng hạt nhân có khả năng lặn ở độ sâu 953 m. Poseidon mang theo đầu đạn hạt nhân với sức công phá lên đến 100 megaton có thể hủy diệt nhiều thành phố và cơ sở quân sự ven biển.

Mỹ chế tạo tàu ngầm hơn 5 tỷ USD đối phó Nga, Trung ảnh 2

Tàu ngầm USS Connecticut tham gia tập trận Ice Exercise (ICEX) 2018. Ảnh: US Navy.

Theo truyền thống, hạm đội tàu ngầm tấn công của hải quân Mỹ được giao nhiệm vụ truy đuổi tàu nổi và tấn công tàu ngầm đối phương. Nhiệm vụ này yêu cầu các tàu ngầm xác định vị trí chiến hạm đối phương, bám theo chúng, phục kích để tung ra đòn đánh tiêu diệt bằng tên lửa và ngư lôi. Tàu ngầm thực hiện nhiệm vụ này thường có lò phản ứng hạt nhân, khả năng lặng sâu, hệ thống thủy âm mạnh và vũ khí dẫn hướng tầm xa.

Lớp tàu ngầm Seawolf của hải quân Mỹ ra đời với các tiêu chí trên nhằm đối phó với hạm đội hải quân Liên Xô. Các tàu ngầm lớp Seawolf có lượng giãn nước khi lặn 9.138 tấn, tốc độ tối đa 35 hải lý (khoảng 65 km/h) và có thể lặn sâu 610 m. Tuy nhiên, khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và Liên Xô tan rã, Mỹ ngừng đóng tàu ngầm lớp Seawolf và hiện chỉ có ba chiếc tàu ngầm lớp này có mặt trong biên chế hải quân Mỹ.

SSN(X) được kỳ vọng sẽ là lớp tàu ngầm kế tục lớp Seawolf. Theo USNI News, tàu ngầm thế hệ mới SSN(X) sẽ mang theo nhiều ngư lôi và có nhiều ống phóng ngư lôi hơn tàu ngầm lớp Virginia để tấn công các mục tiêu trên và dưới mặt biển. Tàu ngầm lớp Virginia thường mang theo ít ngư lôi nhằm dành chỗ cho tên lửa hành trình Tomahawk để tấn công các mục tiêu trên đất liền.

Tàu ngầm SSN(X) có thể mang theo các UUV nhằm dụ chiến hạm đối phương vào bẫy hoặc đóng vai trò hệ thống dẫn hướng đầu cuối cho ngư lôi khi tàu ngầm cơ động ra khu vực khác. SSN(X) sẽ được khởi đóng vào thập niên 2030, sau khi dự án chế tạo tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Columbia hoàn thành.

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.