Mỹ chi 500 triệu USD mỗi ngày cho chiến dịch quân sự tại Iran

Thành Vinh08/04/2026 09:02

Tổng chi phí chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran ước tính đạt 22,3 - 31 tỷ USD chỉ sau 5 tuần, với những tổn thất nặng nề về khí tài chiến lược không thể thay thế ngay lập tức.

Chiến dịch quân sự của Mỹ nhắm vào Iran đang tiêu tốn ngân sách khổng lồ với mức chi trung bình khoảng 500 triệu USD mỗi ngày. Theo các chuyên gia quân sự, khoảng 10% tổng chi phí này đến từ những thiệt hại trực tiếp về trang thiết bị và khí tài hiện đại trên chiến trường.

Ước tính chi phí vận hành và tổn thất hạ tầng

Chuyên gia cao cấp Elaine McCusker tại Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI) ước tính tổng chi phí Washington đã chi ra trong vòng 5 tuần dao động từ 22,3 tỷ USD đến 31 tỷ USD. Con số này bao gồm việc triển khai thêm lực lượng tới Trung Đông từ cuối tháng 12/2025 và bù đắp thiệt hại thiết bị chiến đấu khoảng 2,1 - 3,6 tỷ USD.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), trong sáu ngày đầu của chiến dịch, thiệt hại về cơ sở hạ tầng quân sự Mỹ đã lên tới 1,4 tỷ USD.

Hạ tầng quân sự Mỹ tại Trung Đông chịu thiệt hại lớn trong chiến dịch

Thiệt hại khí tài chiến lược đắt đỏ

Tổn thất nghiêm trọng nhất nằm ở các hệ thống radar AN/TPY-2 đặt tại Jordan và Qatar, vốn đóng vai trò dẫn đường cho hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Một hệ thống bị phá hủy hoàn toàn và một hệ thống khác bị tấn công tại Ả Rập Xê Út. Việc thay thế mỗi hệ thống này tiêu tốn gần 500 triệu USD và mất khoảng 3 năm để sản xuất mới do Mỹ không có kho dự trữ.

Trên không trung, lực lượng Mỹ cũng ghi nhận những mất mát đáng kể:

  • Máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry: Một chiếc bị hư hại tại căn cứ gần Riyadh. Do dòng máy bay này đã ngừng sản xuất, chi phí thay thế có thể vượt mức 700 triệu USD.
  • Máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker: Một chiếc bị phá hủy với chi phí thay thế ước tính 160 triệu USD.
  • Tiêm kích F-15: Một chiếc trị giá 100 triệu USD bị bắn rơi, buộc quân đội phải huy động nguồn lực lớn để tìm kiếm phi hành đoàn.

Tiêu hủy thiết bị để bảo mật công nghệ

Sau khi chiến dịch kết thúc, quân đội Mỹ đã chủ động cho nổ tung hai máy bay MC-130J (trị giá hơn 100 triệu USD mỗi chiếc) bị mắc kẹt trên lãnh thổ đối phương. Hai máy bay trực thăng MH-6 cũng bị tiêu hủy nhằm ngăn chặn Iran tiếp cận các công nghệ quân sự nhạy cảm.

Sức ép từ Washington và tối hậu thư ngoại giao

Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện yêu cầu Iran dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz. Theo nguồn tin từ Axios, kế hoạch không kích vào hạ tầng năng lượng và cầu đường của Tehran đã được chuẩn bị. Tuy nhiên, Washington đang cân nhắc trì hoãn các cuộc tấn công này đến sau ngày 7/4 để tạo cơ hội cho một giải pháp ngoại giao cuối cùng.

0 0 0
x
Mỹ chi 500 triệu USD mỗi ngày cho chiến dịch quân sự tại Iran
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO