Mỹ chỉ trích Nga triển khai hệ thống tên lửa hành trình SSC-8

Việc Nga triển khai tên lửa hành trình SSC-8 là vi phạm “tinh thần và mục đích” của hiệp ước kiểm soát vũ khí, đồng thời tạo mối đe dọa với NATO.

Phát biểu của Phó Chủ tịch Hội đồng Tham Mưu trưởng Liên quân Mỹ Tướng Paul Selva là tuyên bố công khai đầu tiên về những thông tin Nga triển khai tên lửa hành trình SSC-8.

my chi trich nga trien khai he thong ten lua hanh trinh ssc-8 hinh 1
Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tướng Paul Selva. Ảnh: Reuters.

Mỹ cho rằng việc Nga triển khai loại tên lửa hành trình vi phạm Hiệp định các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 8/3, Tướng Paul Selva nói rằng hệ thống này là mối đe dọa với các cơ sở của Mỹ tại châu Âu và ông tin rằng Nga cố tình triển khai loại tên lửa hành trình này để tạo ra một mối đe dọa cho NATO.

Tháng trước, tờ New York Times dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết Nga đã bí mật triển khai tên lửa hành trình phóng từ mặt đất SSC-8 mà nước này đã phát triển và thử nghiệm trong nhiều năm qua.

Trước đó, hồi tháng 7/2014, Mỹ công bố báo cáo về vấn đề kiểm soát vũ khí, trong đó kết luận Nga đã vi phạm Hiệp định các lực lượng hạt nhân tầm trung bằng việc thử nghiệm tên lửa hành trình SSC-8. Tuy nhiên, Nga đã lập tức bác bỏ cáo buộc này.

Theo VOV

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.