Mỹ: Chính sách cạnh tranh với Nga và Trung Quốc không có sự thù địch

(Baonghean.vn) - Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, nước này thực sự nỗ lực tương tác với cả hai đối thủ cạnh tranh như những cường quốc, trên mọi lĩnh vực tiềm năng.
Tam giác quan hệ Mỹ-Nga-Trung luôn là tâm điểm chú ý của thế giới. Ảnh minh họa: CNN
Tam giác quan hệ Mỹ-Nga-Trung luôn là tâm điểm chú ý của thế giới. Ảnh minh họa: CNN

Christopher Ford - trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về an ninh quốc tế và không phổ biến vũ khí cho biết, chính sách cạnh tranh của Mỹ đối với Nga và Trung Quốc không bao hàm sự thù địch. Theo đó, Washington cam kết ứng xử mang tính xây dựng với Moskva và Bắc Kinh. 

"Chúng tôi đã nhận ra rằng, cần đưa ra những chiến lược cạnh tranh tích cực hơn là những gì giới tinh hoa đã làm hậu thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Mỹ thực sự nỗ lực để tương tác với cả hai đối thủ cạnh tranh như những cường quốc trên các lĩnh vực mà chúng tôi cho rằng có tiềm năng" - nhà ngoại giao Mỹ Christopher Ford cho hay. 
Tuyên bố này được cho là đi ngược lại với quan điểm của giới ngoại giao Mỹ khi xem Nga và Trung Quốc là 2 đối thủ cạnh tranh quyền lực lớn nhất của Mỹ. 
Christopher Ford cho biết thêm, các quan chức Nga và Mỹ sẽ gặp nhau vào tuần tới tại Vienna nhằm thảo luận về khả năng kiểm soát vũ khí trong tương lai. Ngoài ra, các cuộc họp tại Vienna còn thảo luận về vấn đề đảm bảo sự ổn định không gian vũ trụ. Mới đây, Mỹ vừa chính thức cáo buộc Nga tiến hành thử tên lửa chống vệ tinh trên quỹ đạo. Cuộc chiến không gian giờ đây được sử dụng như sức mạnh để nâng cao năng lực chiến đấu. 
Christopher Ford khẳng định, Mỹ cần đưa ra một khuôn khổ kiểm soát vũ khí với Nga và Trung Quốc, và hy vọng rằng thông qua đó "sẽ có thể hạn chế" đối với các vũ khí chiến lược. 
"Điều quan trọng là Mỹ sẽ cạnh tranh với Nga và Trung Quốc trong các lĩnh vực mà các đối thủ khiến Mỹ phải hành động, đồng thời sẽ hợp tác đúng thời điểm khi nhìn thấy cơ hội làm việc hiệu quả cùng nhau" - nhà ngoại giao Mỹ cho biết thêm. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.