Mỹ chính thức công khai danh sách 300 cái tên trong hồ sơ Epstein
Bộ Tư pháp Mỹ vừa chính thức công bố danh sách hơn 300 nhân vật xuất hiện trong hồ sơ của "tỷ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein. Bên cạnh những cái tên gây chấn động giới giải trí và chính trị, giới chức Mỹ cũng đưa ra những giải thích quan trọng về bản chất của các tài liệu để tránh những hiểu lầm không đáng có về mối quan hệ giữa các nhân vật này và Epstein.

Theo thông tin từ Fox News và TASS ngày 16/2, danh sách này được đính kèm trong thư gửi lãnh đạo Ủy ban Tư pháp Thượng viện và Hạ viện Mỹ của Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi. Đây là động thái nhằm thực hiện cam kết minh bạch hóa toàn bộ các tài liệu điều tra vụ án tình dục gây chấn động nước Mỹ.
Trong thư, bà Pam Bondi khẳng định Bộ Tư pháp đã công khai toàn bộ "hồ sơ, tài liệu, thông tin liên lạc và tư liệu điều tra" thuộc 9 danh mục khác nhau, bao gồm cả các dữ liệu về buôn người và hành vi che giấu tội phạm.
Người đứng đầu ngành Tư pháp Mỹ nhấn mạnh: "Không có hồ sơ nào bị giữ lại hoặc bôi đen vì lý do gây xấu hổ, tổn hại danh tiếng hay nhạy cảm chính trị, kể cả đối với bất kỳ quan chức chính phủ, nhân vật công chúng hay quan chức nước ngoài nào".
Danh sách vừa công bố đã liệt kê hàng loạt nhân vật đình đám thuộc nhiều lĩnh vực. Đáng chú ý trong số đó có Hoàng tử Anh Harry, ngôi sao truyền hình thực tế kiêm doanh nhân Kim Kardashian, huyền thoại âm nhạc Bruce Springsteen và cả cố nghệ sĩ Kurt Cobain.
Việc những cái tên này xuất hiện trong cùng một hồ sơ với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein đã ngay lập tức tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội trên truyền thông quốc tế.
Tuy nhiên, để tránh việc dư luận quy chụp sai lầm, Reuters và Politico dẫn lời các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ làm rõ bản chất của danh sách này. Theo đó, danh sách bao gồm bất kỳ "nhân vật có ảnh hưởng chính trị" (PEP) hoặc người nổi tiếng nào được nhắc đến trong hồ sơ, ngay cả khi họ không hề có sự tương tác nào với Jeffrey Epstein hay đồng phạm Ghislaine Maxwell.
Cụ thể, tên của họ có thể chỉ xuất hiện trong các "bài báo cắt dán", các bản tin thời sự hoặc tài liệu công khai mà Epstein lưu trữ tại nhà riêng.
Chi tiết quan trọng này giải thích lý do vì sao cố nghệ sĩ Kurt Cobain (người đã qua đời từ năm 1994) lại có tên trong hồ sơ điều tra tập trung vào giai đoạn phạm tội 2002-2005 của Epstein. Việc có tên trong danh sách không đồng nghĩa với việc các nhân vật này là "khách hàng" hay đồng lõa với tỷ phú này.
Jeffrey Epstein bị bắt giữ vào tháng 7/2019 với cáo buộc điều hành đường dây buôn bán tình dục trẻ vị thành niên tại New York và Florida trong giai đoạn 2002-2005. Nạn nhân nhỏ nhất trong vụ án mới chỉ 14 tuổi.
Mạng lưới quan hệ của Epstein được mô tả là vô cùng phức tạp, bao gồm nhiều cựu nguyên thủ quốc gia, tỷ phú và nghệ sĩ hàng đầu. Vụ án hình sự khép lại sau khi Epstein tự sát trong phòng giam vào tháng 8/2019, nhưng những bí mật trong kho hồ sơ của ông ta vẫn tiếp tục là "cơn địa chấn" đối với giới thượng lưu Mỹ mỗi lần được công bố.


