Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken gọi công ty Nga Parsek nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ là "nguồn then chốt” cung cấp hàng hóa và công nghệ cho chương trình tên lửa của CHDCND Triều Tiên.
Theo ông, vào những năm 2016-2021, công dân CHDCND Triều Tiên O Yong Ho đã hợp tác với công ty Parsek và giám đốc phát triển của công ty là công dân Nga Roman Alar, để mua chỉ Kevlar, sợi aramid, nhiên liệu hàng không, vòng bi và máy phay có độ chính xác cao.
“Mối liên hệ giữa O Yong Ho, Roman Alar và Parsek LLC là nguồn then chốt cung cấp hàng hóa và công nghệ... cho chương trình tên lửa của CHDCND Triều Tiên”, - tuyên bố của ông Blinken cho biết.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken.
Trước đó Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt vì vi phạm chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân đối với công ty Parsek và bảy cá nhân, bao gồm Alar và sáu công dân CHDCND Triều Tiên, những người mà theo nhà chức trách Hoa Kỳ đang sống ở Nga như O Yong Ho hoặc ở Trung Quốc.
(Baonghean.vn) -Đến khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, đáng lý ra phương Tây không còn sợ Nga nữa; thế nhưng nỗi ám ảnh về Nga, đổ lỗi cho Nga về mọi thứ, nhất là từ khi Putin lên nắm quyền vẫn cứ lớn dần lên theo thời gian.
(Baonghean.vn) - Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns cho biết, Ukraine có thể phải chịu thất bại trong cuộc xung đột với Nga vào cuối năm nay.
Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.
(Baonghean.vn) - Chuyên gia Laurent Briard tin rằng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đi quá giới hạn khi tuyên bố đang xem xét gửi quân đội Pháp tới Ukraine.
Cuộc xung đột ở Ukraine có thể kết thúc nhanh hơn suy nghĩ trước đây do các tiểu đoàn theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan nhất của Lực lượng Vũ trang Ukraine từ chối tham chiến, cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá Douglas McGregor cho biết trên kênh YouTube Judging Freedom.
(Baonghean.vn) - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson ngày 17/4 tuyên bố, ông vẫn kiên trì với kế hoạch đưa một loạt dự luật viện trợ nước ngoài ra bỏ phiếu ở Hạ viện, trong đó có tài trợ cho Ukraine và Israel.
(Baonghean.vn) - Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, chúng ta đã nghe rất nhiều lời cảnh báo về nguy cơ Chiến tranh thế giới thứ 3 từ giới chức Nga, và cả giới chuyên gia phương Tây. Dường như tất cả đang dần bị cuốn vào cuộc chiến này.
(Baonghean.vn) - Một quan chức Mỹ nói với hãng thông tấn Reuters rằng ngay cả khi tiền của Moskva bị tịch thu, Ukraine sẽ không thể tiếp nhận toàn bộ số tiền đó cùng một lúc.
(Baonghean.vn) - Theo đánh giá của tờ Politico, Nga “chưa bao giờ tiến gần hơn với mục tiêu” tại khu vực triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt đến thế.
(Baonghean.vn) - Nhà phân tích quân sự Jacob Parakilas chia sẻ với tạp chí Newsweek (Mỹ) rằng, nhờ vị trí gần biên giới và sự yếu kém của Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga có thể kiểm soát Kharkov trong vài tháng tới.
(Baonghean.vn) - Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc các chính trị gia Mỹ chơi trò chính trị xung quanh vấn đề viện trợ cho Kiev, đồng thời cho rằng họ không quan tâm có bao nhiêu người ở đất nước Ukraine đang chết.
(Baonghean.vn) - Nhà khoa học chính trị Nga cho rằng, Ukraine đã phá vỡ thoả thuận vận chuyển ngũ cốc ở Biển Đen với những yêu cầu “không thể chấp nhận được”.
(Baonghean.vn) - Pháp cần một “nền kinh tế chiến tranh” – đó là lời tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Để hiện thực hóa lời nói, ông Macron đang thúc đẩy việc sản xuất hệ thống vũ khí, mở các nhà máy quân sự mới và yêu cầu tăng cường sản xuất.
(Baonghean.vn) - Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã có cuộc trao đổi sâu xoay quanh quan điểm về cuộc khủng hoảng Ukraine với Thủ tướng Đức, khi ông Olaf Scholz đang thăm chính thức Bắc Kinh.
(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri Kani nói rằng, cuộc tấn công của Israel vào bộ phận lãnh sự quán của đại sứ quán Iran ở Syria hôm 1/4 là một sai lầm chiến lược.
(Baonghean.vn) - John Kirby, điều phối viên truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ trong cuộc họp báo ngày 15/4 cho biết, cuộc xung đột ở Ukraine quá khác biệt, so với tình hình căng thẳng ở Trung Đông và tình hình xung quanh Israel.
Quân đội Nga sẽ nhanh chóng phá hủy hệ thống phòng không Patriot cung cấp cho Ukraine, cựu sĩ quan tình báo quân đội Mỹ Scott Ritter viết trên mạng xã hội X.
(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích CIA Larry Johnson cho rằng, suy nghĩ rập khuôn của phương Tây đối với Nga chỉ gây hại cho Ukraine, trong khi Moskva đang tạo ra một hình thức chiến tranh mới mà NATO chưa bao giờ gặp phải.
(Baonghean.vn) - Lý giải về việc Mỹ không giúp đỡ Ukraine như Israel, John Kirby, điều phối viên truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, các cuộc xung đột có bối cảnh, bản chất khác nhau.
(Baonghean.vn) - Tổng thống Joe Biden cảnh báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng, Mỹ sẽ không tham gia cuộc phản công nhằm vào Iran, một lựa chọn được nội các chiến tranh của ông Netanyahu ủng hộ sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào lãnh thổ Israel.
(Baonghean.vn) -Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ và các nước phương Tây khác cho biết, Israel có thể đáp trả cuộc tấn công của Iran sau ngày 15/4.
(Baonghean.vn)- Kinh nghiệm trong chiến dịch quân sự đặc biệt cho thấy sự kém hiệu quả trong cách tiếp cận của phương Tây liên quan tới việc xây dựng hệ thống phòng không, nhà phân tích quân sự và chuyên gia phòng không hàng đầu của Nga Alexey Leonkov nhận định.
(Baonghean.vn) - Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ và các nước phương Tây khác cho biết, Israel có thể đáp trả cuộc tấn công của Iran ngay sau ngày 15/4.
(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.
(Baonghean.vn) - Việc Iran tấn công trả đũa vào lãnh thổ Israel đánh dấu lần đầu tiên Tehran trực tiếp tấn công Tel Aviv làm cho căng thẳng an ninh ở Trung Đông diễn ra ở cấp độ cao. Điều này cần phải được ngăn chặn trước nguy cơ leo thang dẫn đến chiến tranh toàn diện trong khu vực.
(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?
Trung Quốc đang thực hiện những nỗ lực mang tính xây dựng nhằm thúc đẩy khả năng giải quyết chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine, không đứng về bên nào và yêu cầu Hoa Kỳ không can thiệp vào “mối quan hệ bình thường” giữa Bắc Kinh và Moskva.
(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.
(Baonghean.vn) - Chính quyền ông Biden không có kế hoạch khả thi nào để Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Thách thức của Ukraine không phải là Đảng Cộng hòa. Ukraine cần nhiều binh sĩ hơn khả năng có thể tham chiến, ngay cả với chính sách cưỡng bách tòng quân.