Mỹ chưa áp dụng các biện pháp trừng phạt đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương Bắc 2

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hoa Kỳ sẽ chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc 2” nhằm bảo vệ “một loại vũ khí tiềm năng chống lại Putin”.

Đó là thông báo của Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Hoa Kỳ Jeanne Shaheen trong chuyến thăm Kiev với tư cách là một phần của phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ.

Các biện pháp trừng phạt đối với “Dòng chảy phương Bắc 2” đang cận kề?

Đồng thời, chính trị gia lưu ý rằng Washington coi dự án này như một mối đe dọa năng lượng đối với châu Âu.

"Giờ đây, ưu tiên là cùng với các đồng minh của chúng tôi gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Tổng thống Nga Putin. Chúng tôi không muốn áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với “Dòng chảy phương Bắc 2” ngay bây giờ, bởi vì theo cách này, chúng tôi sẽ loại bỏ khỏi bàn đàm phán một vũ khí tiềm năng chống lại ông Putin. Nó cũng sẽ tạo ra khoảng cách giữa Hoa Kỳ, Đức và các đồng minh của chúng ta ở châu Âu vào thời điểm mà chúng ta nên đoàn kết nhất có thể", thượng nghị sĩ giải thích.

Hướng đi Dòng chảy phương Bắc -2.
Hướng đi Dòng chảy phương Bắc -2.

Phái đoàn của Quốc hội Hoa Kỳ đã đến Kiev vào ngày 17 tháng 1, bao gồm đại diện của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Mục đích chuyến thăm của các chính trị gia là xác nhận sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

“Dòng chảy phương Bắc-2”

Dự án "Dòng chảy phương Bắc-2" liên quan đến việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt có công suất 55 tỷ mét khối/năm từ bờ biển Nga qua biển Baltic đến Đức. Liên bang Nga đã nhiều lần kêu gọi ngừng đề cập đến "Dòng chảy Phương Bắc-2" trong bất cứ mọi bối cảnh chính trị hóa, vì đây là một dự án thương mại có lợi cho cả Nga và Liên minh châu Âu.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.