Mỹ chuẩn bị cung cấp gói vũ khí 200 triệu USD cho Ukraine

Mỹ Nga (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chính quyền Tổng thống Biden dự kiến sẽ công bố gói vũ khí mới cho Ukraine vào tuần tới, bất chấp cuộc khủng hoảng chính trị hỗn loạn tại Quốc hội.

SmartSelect_20231007-093033_Chrome.jpg
Lực lượng Vũ trang Ukraine tập bắn súng máy Browning M2 của Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, gói viện trợ mới dành cho Ukraine cho phép chính quyền Tổng thống Joe Biden gửi vũ khí, vật tư và đạn dược, bất chấp việc dự luật chi tiêu tạm thời được Hạ viện thông qua đã loại trừ danh mục hỗ trợ Kiev.

Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội phê duyệt thêm 24 tỷ USD dành cho Ukraine – điều mà những người ủng hộ Kiev cả ở đảng Cộng hoà và Dân chủ, đều hy vọng có thể trở thành một phần của dự luật chi tiêu ngân sách. Yêu cầu này của Tổng thống Biden vẫn đang chờ được xử lý.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc vẫn còn khoảng 5,4 tỷ USD, sau khi phát hiện ra sai sót do “lỗi kế toán” đánh giá quá cao giá trị vũ khí được vận chuyển tới Ukraine.

Các quan chức cho biết, chi tiết của đợt viện trợ vũ khí tiếp theo vẫn đang được xây dựng, và sẽ được công bố vào ngày 11/10 tới tại cuộc họp lần thứ 16 của Nhóm Liên hệ Quốc phòng Ukraine ở Brussels (Bỉ), nơi hỗ trợ an ninh sẽ trở thành một chủ đề trọng tâm.

Gói viện trợ lần này của Mỹ cho Ukraine dự kiến có giá trị khoảng 200 triệu USD, bao gồm các loại đạn dược, và phương tiện vũ khí khác. Tổng thống Biden đã cam kết sẽ bổ sung thêm kho vũ khí để gửi đến Kiev.

Trong khi giới chức Mỹ vẫn không ngừng viện trợ cho Ukraine, thì theo RT, người dân Mỹ đang cảm thấy “chua chát” về việc này.

Kết quả một cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos công bố ngày 5/10 cho thấy, chỉ 41% số người được hỏi đồng ý rằng chính phủ Mỹ “nên cung cấp vũ khí cho Ukraine”, trong khi 35% cho biết "không đồng ý" và phần còn lại "không chắc chắn".

Các số liệu này đánh dấu sự sụt giảm mạnh so với cuộc thăm dò trước đó của Reuters được thực hiện hồi tháng 6, thời điểm cho thấy 65% người tham gia khảo sát ủng hộ việc tiếp tục vũ trang cho Ukraine.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.