Mỹ: Chụp ảnh 'tự sướng' khi bỏ phiếu sẽ bị phạt tù

Nhiều bang tại Mỹ quy định cấm chụp ảnh tự sướng (selfie) trong khi bỏ phiếu.

“Trong suốt nhiều năm, tôi vẫn chụp ảnh lá phiếu của mình, sau đó mới biết việc này là bất hợp pháp” -Nikola Jordan, cử tri 33 tuổi tại bang Nebraska nói.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Jordan cho rằng, việc này “chỉ nhằm khuyến khích người khác tham gia vào quá trình bầu cử, để cho thấy là bỏ phiếu cũng rất vui và mọi người lắng nghe tiếng nói của bạn [tại điểm bỏ phiếu]”.

Theo Vox, tại bang Nebraska, việc chụp ảnh selfie bây giờ là được cho là hợp pháp, nhưng ở những bang khác như Colorado, đây là điều bị cấm.

bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, Tong thong My 2016, bầu cử Mỹ, selfie, ảnh tự sướng

Các bang màu xanh cho phép chụp ảnh selfie khi bỏ phiếu; màu hồng cấm chụp ảnh selfie khi bỏ phiếu; màu xám không quy định rõ ràng.

Hãng tin AP mới đây đã rà soát lại luật pháp của 50 bang tại Mỹ, liên quan tới việc cấm chụp ảnh tự sướng trong khi bỏ phiếu.

Kết quả cho thấy, 21 bang (bao gồm thủ đô Washington DC) cho phép chụp ảnh trong buồng bỏ phiếu. Còn tại 16 bang khác, hành vi này có thể bị phạt tiền, thậm chí bị phạt tù.

Mặc dù chụp ảnh tự sướng lúc bỏ phiếu có vẻ vô hại, nhưng hành động này đang trở thành chủ đề được tranh cãi nóng bỏng tại nhiều nơi khắp nước Mỹ.

Người tán thành lập luận rằng selfie ‘tốt cho nền dân chủ’, và được bảo vệ theo nguyên tắc tự do ngôn luận. Hơn nữa, những người ủng hộ selfie còn cho rằng các bức ảnh này còn giúp khuyến khích cử tri trẻ tuổi đi bỏ phiếu.

bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, Tong thong My 2016, bầu cử Mỹ, selfie, ảnh tự sướng

Một phụ nữ chụp lại lá phiếu của mình, năm 2014. Ảnh: VOX

Các nghiên cứu cho thấy, những người dùng Facebook có xu hướng đi bỏ phiếu sau khi thấy bạn bè đăng ảnh đi bầu cử trên mạng xã hội.

Những người phản đối thì nói rằng, kiểu chụp ảnh tự sướng bên hòm phiếu có thể ‘gây hại cho bầu cử’ khi khuyến khích việc mua lá phiếu, và một người được trả tiền để bỏ phiếu có thể dễ dàng chứng thực việc ‘bán lá phiếu’ bằng cách chụp ảnh lại lá phiếu của mình.

Nhìn chung, rất nhiều bang ở miền tây bắc Mỹ ủng hộ selfie, còn nhiều bang ở miền nam phản đối kịch liệt việc này.

Theo Vietnamnet

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.