Mỹ chuyển đại sứ quán ở Israel về Jerusalem vào năm sau

Theo Như Tâm (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Phó tổng thống Mỹ Pence thông báo đại sứ quán của nước này ở Israel sẽ chuyển từ Tel Aviv về Jerusalem vào cuối năm 2019.
Mỹ chuyển đại sứ quán ở Israel về Jerusalem vào năm sau ảnh 1

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: AFP.

"Trong những tuần tới, chính phủ của chúng tôi sẽ thúc đẩy kế hoạch mở cửa đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem. Đại sứ quán Mỹ sẽ mở cửa trước cuối năm sau", Reuters dẫn lời Phó tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu hôm nay trước quốc hội Israel ở Jerusalem.

Ông Pence không tiết lộ ngày cụ thể. "Jerusalem là thủ đô của Israel và Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao bắt đầu quá trình chuẩn bị để chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv về Jerusalem", phó tổng thống Mỹ lý giải.

Tổng thống Trump ngày 6/12 thông báo coi Jerusalem là thủ đô Israel và sẽ chuyển đại sứ quán Mỹ đến thành phố này. Đây là bước đi gây tranh cãi với quan điểm chung của cộng đồng quốc tế rằng trạng thái của Jerusalem chỉ được quyết định thông qua đàm phán giữa Israel và Palestine.

Jerusalem là thánh địa đối với người Do Thái, người Hồi giáo và Cơ Đốc giáo. Trạng thái của Jerusalem là một trong những vật cản lớn nhất đối với tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine. Israel chiếm Đông Jerusalem năm 1967, coi toàn bộ Jerusalem là thủ đô không bị chia cắt. Phía Palestine cho rằng Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước tương lai.

Hiện tại, không có quốc gia nào có đại sứ quán ở Jerusalem. Thay vào đó, các nước đặt đại sứ quán tại thành phố Tel Aviv, thủ phủ thương mại của Israel.

Mỹ chuyển đại sứ quán ở Israel về Jerusalem vào năm sau ảnh 2

Nửa thế kỷ tranh chấp chủ quyền ở thánh địa Jerusalem (Bấm vào hình để xem chi tiết). Đồ họa: Việt Chung.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.