Mỹ chuyển đạn pháo 155m của Ukraine sang Israel để 'giữ thể diện'

Mỹ Nga (Theo Military Watch )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tạp chí Military Watch cho biết, Mỹ sẽ chuyển hướng lô đạn pháo, vốn dành cho Ukraine, sang Israel. Cuộc phản công của Ukraine đã không thành công, nên quyết định này sẽ giúp phương Tây giữ được thể diện, giảm áp lực tài trợ cho Kiev và buộc nước này phải ngồi vào bàn đàm phán.

Capture.JPG
Mỹ đang chuyển hướng viện trợ vũ khí. Ảnh minh họa: Ria Novosti

Theo Tạp chí Military Watch, quân đội Mỹ có kế hoạch chuyển hàng nghìn của đạn pháo 155mm, vốn để viện trợ cho Ukraine, được chuyển sang Israel, sau khi Lượng lượng phòng vệ Israel (IDF) đã thông báo cho Lầu Năm Góc rằng họ cần chuẩn bị cho cuộc đổ bộ vào Dải Gaza. Quyết định của Mỹ được đưa ra không chỉ sau khi bùng phát cuộc xung đột toàn diện giữa IDF và lực lượng Hamas, mà còn nhiều cuộc đụng độ với lực lượng Hezbollah ở miền Nam Lebanon.

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, số đạn pháo này sẽ đến Israel trong vài tuần tới. Tin tức này xuất hiện một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Israel và bày tỏ tình đoàn kết sâu sắc. Đồng thời, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo rằng, Washington đã hứa về một gói viện trợ quân sự “lớn chưa từng có”.

Trong khi chính quyền ông Joe Biden và các đồng minh châu Âu ủng hộ mạnh mẽ việc trang bị vũ khí cho Ukraine, thì các yêu cầu quân sự cảu Israel đã làm gia tăng sự phản đối trong đảng Cộng hòa đối với việc tiếp tục viện trợ vũ khí cho quốc gia Đông Âu.

Tạp chí Military Watch cho rằng, việc chuyển hướng tiếp viện diễn ra vào thời điểm Lực lượng Vũ trang Ukraine vẫn chưa phục hồi sau nhiều tháng tấn công không thành công. Tình trạng thiếu vũ khí được coi là một trong những vấn đề chính của quân đội Ukraine.

Trong khi đó, ngành quốc phòng của Nga đã tăng đáng kể việc sản xuất đạn dược. Tạp chí Military Watch cho rằng, với việc Ukraine ngày càng gặp nhiều bất lợi trong việc đạt được các mục tiêu quân sự, việc chuyển chi viện vũ khí sang Israel sẽ là cơ hội để phương Tây “giữ thể diện’, giảm đầu tư vào cuộc xung đột ở Ukraine, và buộc Kiev quay trở lại bàn đàm phán./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.