Mỹ có kế hoạch huấn luyện ‘quân nổi dậy Ukraine’ chống lại Nga

(Baonghean.vn) - Ngày 14/1, tờ New York (NY) Times đưa tin, Mỹ đang cân nhắc một chiến lược chặn đứng mục tiêu của Nga mà không cần can dự trực tiếp trong trường hợp Moskva xâm lược Ukraine.
1
Binh lính Ukraine sử dụng bệ phóng tên lửa Javelin của Mỹ trong cuộc tập trận quân sự ở vùng Donetsk. Ảnh: AP

Theo NY Times, Mỹ có thể trang bị vũ khí và huấn luyện các tay súng Ukraine tại châu Âu. NY Times cho rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như chưa quyết định về việc chính phủ của ông sẽ làm gì trong trường hợp Moskva chiếm đóng nước CH thuộc Liên Xô cũ này. Tuy nhiên, tờ báo này khẳng định rằng các quan chức Mỹ đã đưa ra biện pháp đáp trả khả dĩ trong trường hợp một cuộc tấn công xảy ra.

Theo tờ này, Washington rõ ràng tin rằng Ukraine không có cơ hội kháng cự sức mạnh quân sự của Nga trong một trận chiến mở và thay vào đó tập trung hỗ trợ chiến tranh “du kích” của Ukraine trên lãnh thổ có thể bị Moskva chiếm đóng. 

NY Times dẫn lời cựu Tư lệnh Tối cao NATO, Đô đốc James Stavridis cho rằng: “Nếu Putin xâm lược Ukraine bằng một sức mạnh quân sự lớn, thì sự hỗ trợ quân sự của Mỹ và NATO - ví dụ như vũ khí tình báo, mạng, chống thiết giáp và phòng không, tên lửa hải quân tấn công - sẽ tăng lên đáng kể. Và nếu nó biến thành một cuộc nổi dậy của Ukraine, Tổng thống Putin nên nhận ra rằng, sau khi tự mình chiến đấu với các cuộc nổi dậy trong hai thập kỷ, chúng ta đã biết cách trang bị, huấn luyện và tiếp thêm năng lượng cho các cuộc nổi dậy này".

Vị cựu đô đốc này rõ ràng đã rút ra kinh nghiệm của Mỹ ở Afghanistan. Ở đó, Washington lần đầu tiên ủng hộ lực lượng du kích hồi giáo chiến đấu với quân đội Liên Xô vào cuối những năm 1970 và 1980, sau đó chiến đấu với Taliban, trong khoảng hai thập kỷ, trước khi rời khỏi quốc gia Nam Á này một cách khá vội vàng vào năm ngoái. 

Theo ông Stavridis, “sự hỗ trợ quân sự” của Mỹ dành cho Ukraine “sẽ khiến các nỗ lực của chúng ta ở Afghanistan chống lại Liên Xô trông thật tệ hại nếu so sánh". Theo New York Times, kế hoạch này sẽ liên quan đến việc huấn luyện lực lượng nổi dậy ở các nước NATO lân cận như Ba Lan, Romania và Slovakia, cũng như cung cấp cho họ vũ khí, hỗ trợ hậu cần, thiết bị y tế và các nơi ẩn náu trong các cuộc phản công của Nga nhằm vào các lực lượng du kích. 

Một số quan chức cấp cao giấu tên của Nhà Trắng cũng “nói rõ” trong các cuộc đàm phán với các đồng minh Mỹ rằng người Ukraine cũng có thể dựa vào sự hỗ trợ công khai từ Lầu Năm Góc và sự trợ giúp bí mật từ Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Cho đến nay, Mỹ tuyên bố nước này chỉ cung cấp cho Ukraine vũ khí "phòng thủ", bao gồm tên lửa chống tăng, radar, thiết bị liên lạc và tàu tuần tra, để tránh khiêu khích Nga. Tờ NY Times cũng đưa tin nếu Moskva quyết định xâm lược, Mỹ cũng sẽ cung cấp vũ khí tấn công và chương trình huấn luyện liên quan cho Kiev./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.