Mỹ có thể chi 7 tỷ USD mở rộng căn cứ không quân tại Alaska
Các tài liệu ngân sách từ Lầu Năm Góc cho thấy, Lực lượng Không quân Mỹ đang đề xuất một khoản ngân sách lớn nhằm mở rộng căn cứ không quân chiến lược tại khu vực Alaska.

Theo xem xét các tài liệu ngân sách của Lầu Năm Góc, RIA Novosti ngày 4/5 cho biết, Không quân Mỹ yêu cầu cấp gần 7 tỷ USD cho dự án mới. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng một cụm hàng không tiêm kích hiện đại. Cơ sở này sẽ được đặt tại căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở tiểu bang Alaska.
Đây là một căn cứ quân sự có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó trực thuộc quản lý của Bộ Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương của Mỹ (PACAF). Đồng thời, cơ sở này được đánh giá là một trong những căn cứ trọng yếu để duy trì sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực.
Dự án này mang tên gọi chính thức là Fighter Town Recapitalization. Theo các nguồn tin, dự án sẽ nhận được khoản kinh phí giải ngân đầu tiên trị giá 2,066 tỷ USD. Khoản ngân sách này dự kiến được phân bổ vào năm tài khóa 2027.
Lầu Năm Góc nhận định rằng, cơ sở hạ tầng hiện tại của căn cứ đã quá tải. Nó không còn đủ khả năng đáp ứng khối lượng hoạt động ngày càng tăng của lực lượng tiêm kích.
Để giải quyết vấn đề này, dự án sẽ triển khai các hạng mục xây dựng bao gồm: các nhà chứa máy bay chuyên dụng mới để phục vụ công tác bảo trì; một khu phức hợp quy mô lớn để lưu trữ đạn dược thông thường; khu nhà ở sinh hoạt an toàn với sức chứa 320 quân nhân.
Các tài liệu ngân sách cũng ghi rõ về lộ trình thực hiện dự án. Cụ thể, quá trình thiết kế và mời thầu đã chính thức khởi động từ tháng 3 năm nay.
Giai đoạn khởi công xây dựng thực tế dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 12/2027. Theo đúng kế hoạch đã đề ra, toàn bộ các hạng mục của công trình sẽ được hoàn tất và bàn giao vào tháng 12/2035.


