Mỹ có thể hạn chế tập trận ở châu Âu để không gây thêm tranh cãi với Nga

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trước tình hình căng thẳng hiện nay ở biên giới Nga - Ukraine, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc một số phương án hành động, bao gồm khả năng giảm các cuộc tập trận quân sự ở châu Âu để tránh đối đầu với Moskva.
Ảnh 1: Ảnh minh họa. Ảnh: AP
Lính Mỹ: Ảnh minh họa: AP

Theo tờ Wall Street Journal, chính quyền Mỹ đang xem xét tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine, bao gồm tăng cường cung cấp thiết bị quân sự, đặc biệt là các hệ thống phòng không. Phương án này cũng bao gồm các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Liên bang Nga.

Một kế hoạch hành động khác có thể xảy ra, như tờ báo viết, liên quan đến việc "giảm nguy cơ đối đầu với Moskva, bằng cách hạn chế số lượng các cuộc tập trận của quân đội Mỹ ở châu Âu".

Bài báo cho biết: “Các cuộc tập trận này tiếp tục gây ra những lời chỉ trích từ phía Liên bang Nga. Kế hoạch hành động cũng bao gồm việc ngừng viện trợ quân sự của Mỹ cho Kiev”.

Ngày 23/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết: các máy bay ném bom chiến lược của Lực lượng Không quân Mỹ thực hành cuộc tấn công hạt nhân có thể xảy ra nhằm vào Nga trong tháng 11 này. Theo ông, nhìn chung, trong tháng 11, quân đội Nga đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể hoạt động của máy bay Mỹ ở khu vực lân cận biên giới quốc gia. Trước đó, có thông tin cho rằng Mỹ đang thảo luận về khả năng điều cố vấn quân sự và vũ khí đến Ukraine trong bối cảnh quân đội Nga được cho là tập trung gần biên giới./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.