Quốc tế

Mỹ công bố đợt trừng phạt mới nhằm vào Cuba

Thu Trang 21/08/2026 15:22

Chính quyền Mỹ đã công bố một đợt trừng phạt mới nhắm vào các thực thể của Cuba, bao gồm cả Bộ Xây dựng và các doanh nghiệp khai khoáng, trong động thái được đánh giá là nhằm gia tăng sức ép lên chính quyền Havana.

afp__20260618__b7gd2kj__v1__highres__cubauspoliticseconomysanctions.jpg
Lá cờ Cuba tung bay tại Havana. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố, đợt trừng phạt mới nhất hướng đến các thực thể Nhà nước Cuba trong các lĩnh vực then chốt như kim loại, khai khoáng và xây dựng. Chính quyền Mỹ cho đây là những ngành kinh tế "duy trì bộ máy kiểm soát" của Chính phủ Cuba.

Bên cạnh các cơ quan kinh tế, lệnh trừng phạt cũng nhắm vào ba lãnh đạo cấp cao của Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) – tổ chức thường xuyên đón tiếp các đoàn quốc tế đến Cuba. Trong đó, Chủ tịch ICAP Fernando Gonzalez Llort, người từng chịu án tù 15 năm tại Mỹ với cáo buộc gián điệp, đã bị đưa vào danh sách trừng phạt với cáo buộc "tiếp tục các nỗ lực gây mất ổn định" tại Mỹ.

Động thái này nằm trong chiến dịch gia tăng áp lực toàn diện mà chính quyền Mỹ triển khai nhằm hạn chế nguồn tài chính của Chính phủ Cuba.

Phản ứng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ quyết định của Mỹcho rằng, các biện pháp trừng phạt mới “có mục đích cố ý gây tổn hại cho nền kinh tế của Cuba và ngăn cản chính phủ đảm bảo các dịch vụ cơ bản cho người dân".

Từ tháng 1, Chính quyền Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa nhiên liệu trong chiến dịch gây sức ép mới đối với chính quyền Cuba, sau khi lật đổ ông Nicolas Maduro – một đồng minh thân cận của Havana tại Venezuela. Lệnh phong tỏa đã làm trầm trọng thêm điều kiện sống vốn đã khó khăn của người dân Cuba.

Tác động từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ hiện đang lan rộng sang cả các hoạt động viện trợ nhân đạo quốc tế. Mới đây, ông Francisco Pichon, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Cuba cho biết, các khoản viện trợ nhân đạo thiết yếu đang không thể đến được quốc đảo này do các công ty vận tải và tài chính lo ngại nguy cơ bị Mỹ trừng phạt. Hệ quả là nhiều lô hàng thiết yếu như thuốc điều trị ung thư trẻ em, vật tư y tế sản khoa và thiết bị xử lý nước sạch bị chậm trễ, tắc nghẽn hoặc phải hoàn trả.

Theo Liên hợp quốc, khoảng 3,5 triệu người Cuba đang đối mặt với tình trạng gián đoạn nguồn cung nước uống, trong khi khoảng một triệu người phải phụ thuộc vào việc cấp nước bằng xe bồn do hệ thống bơm thiếu nhiên liệu và điện năng. Số ca tử vong ở trẻ sơ sinh được cho là đã tăng hơn gấp đôi, trong khi tỷ lệ sống sót của trẻ em mắc ung thư giảm từ 85% xuống còn 65%.

Ông Pichon cho biết, cuộc khủng hoảng không chỉ ảnh hưởng đến các cơ quan của Cuba mà còn tác động đến chính nỗ lực cứu trợ của Liên hợp quốc, tổ chức này buộc phải dựa vào nguồn nhiên liệu ngày càng khan hiếm được mua qua các kênh tư nhân.

Trong bối cảnh mùa bão ở vùng Caribe đang diễn ra, các quan chức Liên hợp quốc đặc biệt lo ngại về nguy cơ khủng hoảng nước sạch và dịch bệnh, đe dọa cuộc sống của hàng triệu người dân Cuba.

Nguồn AFP
Copy Link
0 0 0
x
Mỹ công bố đợt trừng phạt mới nhằm vào Cuba
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO