Mỹ công bố dự luật quốc phòng nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc

Theo Phạm Huân (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ đã công bố dự thảo luật nhằm vào Trung Quốc trên nhiều mặt trận.

Ngày 23/5, Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ đã công bố dự thảo luật nhằm vào Trung Quốc trên nhiều mặt trận, từ ngăn chặn nỗ lực của Trung Quốc nhằm làm xói mòn lợi thế quân sự của Mỹ đến chống lại lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh trên khắp thế giới.

Dự luật đề xuất khoản ngân sách trị giá 750 tỷ đô la, cũng sẽ ủy quyền cho quân đội Mỹ mua thêm máy bay phản lực F-35 của tập đoàn Lockheed Martin và cấp ngân sách đầy đủ cho chương trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Mỹ công bố dự luật quốc phòng nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc ảnh 1
Căng thẳng thương mại gia tăng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Ủy ban Quân lực Thượng viện thừa nhận rằng uy thế của quân đội Mỹ đã bị xói mòn và bị suy yếu do các mối đe dọa mới từ các đối thủ chiến lược như Trung Quốc và Nga gây ra.

Dự luật yêu cầu thiết lập một danh sách các tổ chức và công ty Trung Quốc có bất kỳ mối liên hệ nào với quân đội nước này, sẽ được sử dụng để sàng lọc các đơn xin thị thực nhập cảnh cho sinh viên và nhà nghiên cứu Trung Quốc.

Phát biểu với các phóng viên, một trợ lý cấp cao của Ủy ban Quân lực Thượng viện nói rằng, nhiều trường đại học không có thông tin về việc liệu công trình nghiên cứu mà họ đang thực hiện có bị đe dọa hay không. Nhiều trường đại học của Mỹ nghiên cứu về các ứng dụng quân sự và giới chức Mỹ hiện rất quan ngại về hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ đến từ Trung Quốc.

Dự luật hàng năm, được gọi là Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), cần một trải qua một số bước để trở thành luật. Tháng sau, Ủy ban Quân lực Hạ viện, hiện do đảng Dân chủ kiểm soát, sẽ trình một dự thảo luật riêng. Sau đó, hai ủy ban phải đưa ra một phiên bản duy nhất, phiên bản mang tính thỏa hiệp trước khi nó có thể được thông qua.

Hiện vẫn còn quá sớm để nói chính xác những điều khoản nào trong dự thảo luật do Ủy ban Quân lực Thượng viện đề xuất sẽ tồn tại, nhưng các trợ lý ủy ban cho biết họ hy vọng hầu hết các điều khoản chính sẽ được chấp thuận./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.