“Mỹ cường điệu hóa mối đe dọa từ sức mạnh hạt nhân của Trung Quốc”

Lan Hạ ((Theo THX))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 4/2, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường cho biết nước này phản đối mạnh mẽ bản Báo cáo đánh giá tình hình hạt nhân 2018 (NPR) được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố một ngày trước đó.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường. Ảnh: AP
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường. Ảnh: AP
Ông Nhậm Quốc Cường cho rằng bản báo cáo của Mỹ đưa ra dự đoán quá tự tin về ý định đằng sau sự phát triển của Trung Quốc cũng như cường điệu hóa mối đe dọa từ sức mạnh hạt nhân của Bắc Kinh.

Ông Nhậm tái khẳng định Trung Quốc sẽ cương quyết tuân thủ sự phát triển hòa bình cũng như theo đuổi chính sách quốc phòng mang tính phòng thủ.

Đại diện Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh nước này tuân thủ chính sách không sử dụng trước vũ khí hạt nhân vào bất kỳ thời điểm nào và trong bất kỳ tình huống nào.

Theo ông Nhậm, không bao giờ Trung Quốc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc các vùng không có vũ khí hạt nhân.

Quan chức này khẳng định Trung Quốc luôn luôn thực hiện sự kiềm chế tối đa trong việc phát triển vũ khí hạt nhân và giới hạn năng lực hạt nhân tới mức tối thiểu để bảo đảm an ninh quốc gia.

Ông Nhậm nêu rõ: “Chúng tôi hy vọng phía Mỹ sẽ từ bỏ ‘tư tưởng thời Chiến tranh Lạnh’, cùng gánh vác trách nhiệm đặc biệt và hàng đầu nhằm giải trừ vũ khí hạt nhân, hiểu biết đúng đắn ý định chiến lược của Trung Quốc và có quan điểm công bằng về sự phát triển quân sự và quốc phòng của Trung Quốc”.

Ông Nhậm hối thúc Washington nhất trí với Bắc Kinh rằng cần tạo dựng quan hệ quân sự song phương thành một nhân tố ổn định trong mối quan hệ giữa hai nước, đồng thời cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng toàn cầu.

Bản báo cáo dài 74 trang của Mỹ coi Trung Quốc là "một thách thức lớn đối với lợi ích của Mỹ ở châu Á", đồng thời khẳng định chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc là nhằm "ngăn Bắc Kinh kết luận sai lầm rằng nước này có thể duy trì lợi ích thông qua việc sử dụng năng lực hạt nhân một cách có giới hạn và rằng việc sử dụng bất kỳ vũ khí hạt nhân nào, cho dù hạn chế, là chấp nhận được"./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.