Mỹ đại tu hệ thống THAAD và loạt vũ khí mới trên thế giới

Tạo Trí26/12/2025 06:12

Lầu Năm Góc ưu tiên nâng cấp hệ thống phòng thủ THAAD trong năm 2026, cùng lúc Đức thử nghiệm thành công drone cảm tử và Triều Tiên hé lộ tàu ngầm hạt nhân 8.700 tấn.

Trong kế hoạch ngân sách năm tài khóa 2026 (FY2026), Bộ Quốc phòng Mỹ xác định việc duy trì và mở rộng năng lực của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) là một ưu tiên chiến lược. Kế hoạch này bao gồm việc mua sắm bổ sung tên lửa đánh chặn và hiện đại hóa công nghệ để đối phó với các mối đe dọa mới.

Mỹ nâng cấp toàn diện hệ thống THAAD

Lầu Năm Góc dự kiến phân bổ ngân sách linh hoạt để mua thêm 25 tên lửa đánh chặn THAAD. Đồng thời, nguồn kinh phí bắt buộc sẽ được dùng để mua thêm 12 tên lửa khác và thúc đẩy phát triển phiên bản THAAD thế hệ tiếp theo. Trọng tâm của đợt nâng cấp này là xử lý tình trạng lỗi thời của phần cứng và linh kiện điện tử, đảm bảo khả năng sẵn sàng tác chiến đến thập niên 2030.

Hệ thống THAAD Mỹ
Một bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không THAAD thuộc Lục quân Mỹ trong quá trình huấn luyện sẵn sàng tác chiến - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch FY2026 là việc tích hợp THAAD vào hệ thống chỉ huy - kiểm soát phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp (IBCS). Việc kết nối mạng hoàn chỉnh cho phép THAAD tiếp nhận dữ liệu từ nhiều cảm biến khác nhau của Mỹ và đồng minh, mở rộng phạm vi đánh chặn và đối phó hiệu quả với các cuộc tấn công mật độ cao.

Thông số kỹ thuật của THAAD

THAAD được thiết kế để tiêu diệt tên lửa đạn đạo ở giai đoạn cuối bằng cơ chế va chạm trực tiếp (hit-to-kill). Hệ thống sở hữu các thông số ấn tượng:

  • Kích thước: Dài 6,17m, nặng khoảng 900kg.
  • Tốc độ: Trên 2.500m/s (hơn Mach 7).
  • Cấu hình: Mỗi bệ phóng mang tối đa 8 tên lửa; một đơn vị tác chiến điển hình gồm 6 bệ phóng, radar và trung tâm điều khiển.
  • Khả năng: Đánh chặn trong và ngoài khí quyển, tích hợp tốt với các hệ thống Aegis và Patriot.

Đức thử nghiệm drone cảm tử VIRTUS

Hai công ty quốc phòng TDW và STARK của Đức vừa hoàn tất thử nghiệm bắn đạn thật cho tổ hợp drone cảm tử VIRTUS tích hợp đầu đạn LION STRIKE 110. Cuộc thử nghiệm đã xác nhận khả năng phối hợp hiệu quả giữa phương tiện bay và đầu nổ, đánh dấu bước tiến quan trọng trước khi đi vào sản xuất hàng loạt.

Drone cảm tử Đức
TDW và STARK đã hoàn tất một cuộc thử nghiệm bắn đạn thật tại Đức, tích hợp đầu đạn LION STRIKE 110 vào drone cảm tử VIRTUS - Ảnh: STARK/TDW

Đầu đạn LION STRIKE 110 chứng minh khả năng xuyên phá các mục tiêu trang bị giáp phản ứng nổ (ERA). Trong khi đó, nền tảng VIRTUS với thiết kế phóng thẳng đứng theo triết lý mô-đun cho phép thay đổi nhiều loại đầu đạn tùy theo nhiệm vụ. STARK dự kiến sẽ đạt năng lực bàn giao hệ thống này vào cuối năm 2026, đáp ứng nhu cầu đạn bay cảm tử đang tăng cao tại châu Âu và khối NATO.

Triều Tiên hé lộ tàu ngầm hạt nhân 8.700 tấn

Truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) vừa công bố hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un thị sát một tàu ngầm cỡ lớn tại cơ sở đóng tàu trong nước. Con tàu được mô tả là “tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến lược” với lượng giãn nước lên tới 8.700 tấn.

Tàu ngầm Triều Tiên
Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được cho là có lượng giãn nước 8.700 tấn - Ảnh: KCNA

Theo chuyên gia Moon Keun-sik từ Hanyang University, việc thân tàu xuất hiện với trạng thái hoàn chỉnh cho thấy các hệ thống quan trọng có thể đã được lắp đặt. Dự kiến, tàu có thể được hạ thủy và thử nghiệm trên biển trong vài tháng tới. Ông Kim Jong Un khẳng định việc hoàn thiện tàu ngầm hạt nhân là bước tiến nhằm nâng cao khả năng răn đe, đồng thời chỉ trích các kế hoạch quân sự của Hàn Quốc là mối đe dọa trực tiếp đến chủ quyền hàng hải của Triều Tiên.

0 0 0
x
Mỹ đại tu hệ thống THAAD và loạt vũ khí mới trên thế giới
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO