Mỹ đặt mục tiêu đạt được phi hạt nhân hóa Triều Tiên vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của Trump

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra tuyên bố trên trong phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện về các cuộc gặp mới đây của Tổng thống Trump với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
"Mục tiêu không thay đổi" của chính quyền Tổng thống Trump đối với Triều Tiên vẫn là phi hạt nhân hoàn toàn. Ảnh: AP
"Mục tiêu không thay đổi" của chính quyền Tổng thống Trump đối với Triều Tiên vẫn là phi hạt nhân hoàn toàn. Ảnh: AP
Ông Pompeo cho rằng Triều Tiên tiếp tục sản xuất nguyên liệu tách rời trong chương trình vũ khí hạt nhân của nước này cho dù đạt được tiến bộ hướng tới phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ nhận định "đang có tiến bộ" trong tiến trình phi hạt nhân hóa của Triều Tiên. 

Ông Pompeo cũng kêu gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra cam kết với Tổng thống Trump phối hợp hướng tới tất hoàn tất phi hạt nhân hóa. Ông nhấn mạnh: "Chúng ta theo đuổi ngoại giao kiên nhẫn, nhưng chúng ta sẽ không cho phép kéo dài mãi tiến trình này".

 Theo ông Pompeo, ông đã nhấn mạnh lập trường này trong các cuộc thảo luận với Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol.

Mặc dù thừa nhận "còn một chặng đường dài và một thỏa thuận phối hợp lớn phải thực hiện", song ông Pompeo nêu một báo cáo mới đây cho thấy Bình Nhưỡng đã bắt đầu dỡ bỏ bãi thử tên lửa đúng như cam kết mà ông Kim Jong-un đưa ra trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Trump tháng 6 vừa qua tại Singapore. 

Theo ông Pompeo, đó là một tín hiệu tốt và Washington theo dõi kế hoạch này. Ông khẳng định "mục tiêu không thay đổi" của chính quyền Tổng thống Trump đối với Triều Tiên vẫn là phi hạt nhân hoàn toàn, có kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Hình ảnh bãi thử Sohae của Triều Tiên. Ảnh: 38 North
Hình ảnh bãi thử Sohae của Triều Tiên. Ảnh: 38 North
Trước đó, ngày 23/7, trang mạng 38 North đưa tin Triều Tiên dường như đã bắt đầu triển khai hoạt động tháo dỡ các cơ sở quan trọng thuộc bãi thử tên lửa Sohae. Đây có thể được xem là động thái quan trọng của Triều Tiên kể từ sau hội nghị thượng đỉnh với Mỹ - Triều Tiên.

 Theo trang mạng trên, những hình ảnh thu thập được từ vệ tinh về hoạt động tại bãi thử Sohae cho thấy Triều Tiên bắt đầu quá trình tháo dỡ một tòa nhà và một hệ thống hỗ trợ phóng tên lửa. 

Trang mạng 38 North đã gọi động thái này là “bước quan trọng đầu tiên” của Triều Tiên trong việc thực thi các cam kết đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vừa qua./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.