Mỹ đẩy nhanh dự án tiêm kích hạm thế hệ 6 F/A-XX để đối trọng với Trung Quốc
Lầu Năm Góc đề xuất chi 750 triệu USD trong năm tài chính 2026 nhằm tăng tốc phát triển tiêm kích hạm F/A-XX, đảo ngược kế hoạch trì hoãn trước đó để cạnh tranh với J-35A.
Lầu Năm Góc đã quyết định đẩy nhanh tiến độ phát triển dòng máy bay chiến đấu thế hệ mới dành riêng cho Hải quân Mỹ, đánh dấu một bước thay đổi chiến lược quan trọng sau những thông báo trì hoãn trước đó.

Thông tin này được nêu chi tiết trong tài liệu của Lầu Năm Góc gửi cho Quốc hội Mỹ mà hãng tin Bloomberg vừa tiếp cận được. Theo đó, Nhà Trắng đã chính thức cho phép triển khai chương trình tiêm kích hạm thế hệ thứ sáu, hiện vẫn được biết đến với tên mã F/A-XX.

Kế hoạch ngân sách và lộ trình phát triển năm 2026
Lầu Năm Góc đã trình lên các nhà lập pháp bản kế hoạch phân bổ ngân sách trị giá gần 152 tỷ USD cho năm tài chính 2026. Đây là một phần của gói điều chỉnh ngân sách quốc phòng tổng thể nhằm thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của tình hình địa chính trị toàn cầu.

Đáng chú ý, trong gói ngân sách này, có khoảng 750 triệu USD được dành riêng để tăng tốc chương trình F/A-XX. Khoản kinh phí này sẽ tập trung vào việc chuẩn bị các công đoạn lựa chọn nhà thầu và chế tạo nguyên mẫu thử nghiệm đầu tiên.

Thách thức về năng lực công nghiệp quốc phòng
Trước khi có quyết định đẩy nhanh này, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth từng bày tỏ sự lo ngại về khả năng của nền tảng công nghiệp quốc phòng Mỹ. Ông lo ngại rằng các nhà thầu sẽ khó có thể đảm bảo tiến độ chế tạo đồng thời hai dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu khác nhau.

Cụ thể, Tập đoàn Boeing hiện đang tập trung phát triển dòng tiêm kích tàng hình thế hệ 6 có mã hiệu F-47 cho Không quân Hoa Kỳ. Đây chính là lý do khiến dự án F/A-XX của Hải quân từng bị cân nhắc trì hoãn để dồn lực cho các mục tiêu cấp thiết hơn của quân đội.

Đối trọng với tiêm kích J-35A của Trung Quốc
Các chuyên gia đánh giá rằng việc cần có nguồn lực chuyên biệt cho F/A-XX là tối quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro kỹ thuật và nâng cao các tiêu chuẩn công nghệ, đáp ứng các yêu cầu vận hành phức tạp trên tàu sân bay trong tương lai.

Động lực chính thúc đẩy Hải quân Mỹ tăng tốc dự án F/A-XX xuất phát từ sự trỗi dậy của Hải quân Trung Quốc. Việc Bắc Kinh bắt đầu trang bị tiêm kích tàng hình J-35A cho các tàu sân bay thế hệ mới đã tạo ra áp lực lớn, buộc Mỹ phải đẩy nhanh công nghệ để duy trì ưu thế quân sự trên biển.



