Mỹ đe dọa tiếp tục tấn công, Iran tuyên bố thay đổi chiến lược
Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang sau một trong những đợt giao tranh dữ dội nhất trong nhiều tuần. Washington tuyên bố sẵn sàng tiếp tục tấn công, trong khi Tehran cảnh báo sẽ áp dụng một “chiến lược mới” để đối phó với Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội nước này đã tiến hành một “cuộc tấn công rất mạnh” nhằm vào các mục tiêu của Iran và sẵn sàng tiếp tục hành động bất cứ lúc nào.
Đáp lại, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với chiến lược mới của Tehran “trên chiến trường, trong ngoại giao và trong cuộc đối đầu với phong tỏa kinh tế”.
Căng thẳng Mỹ - Iran còn gia tăng sau khi ông Trump đề xuất đổi tên eo biển Hormuz thành “Eo biển Trump”. Tehran trên thực tế đã đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược này suốt 6 tháng qua. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ sau đó ám chỉ đề xuất này không thực sự nghiêm túc.
Iran đã tấn công các căn cứ của Mỹ tại Jordan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait, Bahrain và khu tự trị Kurdistan của Iraq. Động thái nhằm đáp trả đợt oanh kích quy mô lớn của Washington vào nhiều địa điểm trên khắp Iran ngày 1/9.
Iran cáo buộc Mỹ tấn công đám cưới
Tehran phản ứng dữ dội sau khi Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran cho biết một cuộc tấn công của Mỹ đã đánh trúng đám cưới ở miền Nam nước này. Vụ việc khiến 4 người, trong đó có một trẻ em, thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.
.jpg)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei gọi vụ tấn công tại Sirik là “tội ác chiến tranh”. Quân đội Mỹ không trực tiếp đề cập vụ việc, nhưng khẳng định không nhắm mục tiêu vào dân thường.
Đợt giao tranh Mỹ - Iran mới nhất bắt đầu khi Washington tấn công các mục tiêu của Iran hôm 30/8. Tehran sau đó tập kích lực lượng Mỹ tại Jordan và UAE.
Hai tàu chở dầu cũng bị trúng đạn trong các vụ tấn công chưa có bên nhận trách nhiệm, vụ việc khiến 2 thủy thủ Philippines thiệt mạng. Ông Trump cho biết Mỹ hành động để đáp trả việc Iran tìm cách đặt thủy lôi tại eo biển Hormuz và phóng tên lửa vào một căn cứ ở Jordan.
Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố nước này sẵn sàng đáp trả “với sức mạnh rất lớn” nếu bị Iran tấn công trong dịp các ngày lễ lớn của người Do Thái vào giữa tháng 9.


