Mỹ đề xuất tổ chức đối thoại hạt nhân cấp chuyên viên với Triều Tiên

Ngân Hạnh ( Theo Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Theo một nguồn tin ngoại giao, phía Mỹ đã đề nghị Triều Tiên tổ chức một cuộc họp cấp chuyên viên trong tuần này để bàn về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, Yonhap ngày 14/7 đưa tin.

Phía Mỹ đã đề xuất tổ chức đối thoại hạt nhân cấp chuyên viên thông qua một kênh ngoại giao và đang chờ hồi âm. Đề xuất này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đồng ý tái đàm phán hạt nhân trong cuộc gặp bất ngờ tại biên giới liên Triều ngày 30/6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp bất ngờ tại DMZ ngày 30/6. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp bất ngờ tại DMZ ngày 30/6. Ảnh: Reuters

Đàm phán hạt nhân rơi vào bế tắc kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim kết thúc mà không đạt được thỏa thuận vào cuối tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, sau cuộc gặp bất ngờ tại biên giới liên Triều, giới chức Mỹ bày tỏ hy vọng rằng đàm phán sẽ được tiếp tục trong khoảng 2 đến 3 tuần tới.

Ông Kim Huyn-chong - Phó Chánh Văn phòng An ninh quốc gia của Nhà Xanh (tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc) cho biết, phía Triều Tiên chưa có phản hồi về lời đề nghị này. Khi được hỏi liệu rằng đối thoại hạt nhân có thể tiếp tục trong tháng này không, ông cho biết: “Chúng tôi sẽ phải theo dõi và chờ đợi”.

Phía Mỹ bày tỏ hy vọng rằng việc tái đàm phán sẽ diễn ra muộn nhất là trong tuần tới. Đây được xem là bước đệm cho các cuộc đối thoại cấp cao giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho, có thể được tổ chức bên lề Diễn đàn An ninh khu vực dự kiến diễn ra vào đầu tháng tới tại Bangkok.

Hiện tại, Mỹ chưa đề xuất về địa điểm cụ thể của cuộc gặp, mà dành cho Triều Tiên lựa chọn. Các địa điểm có khả năng được chọn gồm làng biên giới Panmunjom, Bình Nhưỡng và Thụy Điển.

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun sẽ là đại diện phía Mỹ tham gia cuộc gặp này, trong khi đó người đồng cấp phía Triều Tiên dự kiến sẽ là cựu Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Kim Myong-gil.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.