Mỹ diễn tập HIMARS sát Belarus và Trung Quốc ra mắt vũ khí vi sóng chống drone
Quân đội Mỹ phối hợp hỏa lực HIMARS tại Lithuania trong khi Trung Quốc lần đầu công bố hệ thống vi sóng Hurricane 3000 có khả năng vô hiệu hóa đàn drone quy mô lớn.
Quân đội Mỹ vừa phối hợp cùng lực lượng vũ trang Lithuania tiến hành đợt huấn luyện hỏa lực tầm xa bằng hệ thống HIMARS tại thao trường Pabrade, sát biên giới Belarus. Song song với các diễn biến tại Baltic, Trung Quốc cũng lần đầu tiên công khai hệ thống vũ khí vi sóng Hurricane 3000, đánh dấu bước tiến mới trong công nghệ chống thiết bị bay không người lái (drone).
Mỹ và đồng minh tập luyện pháo binh gần biên giới Belarus
Các đơn vị pháo binh của quân đội Mỹ đang triển khai luân phiên tại khu vực Baltic đã thực hiện các nội dung huấn luyện thực chiến cùng quân đội Lithuania. Hoạt động này là một phần trong nỗ lực của NATO nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự và khả năng răn đe tại sườn phía Đông liên minh, đặc biệt trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực diễn biến phức tạp.
Nội dung huấn luyện tập trung chuyên sâu vào hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS. Thay vì chỉ trình diễn hỏa lực, các đơn vị đã đi sâu vào vận hành kỹ thuật thực tế, bao gồm kiểm tra trước nhiệm vụ, thiết lập liên lạc tác chiến và phối hợp kíp chiến đấu. Khả năng lựa chọn vị trí bắn và rút lui nhanh chóng (shoot-and-scoot) được nhấn mạnh nhằm giảm thiểu rủi ro bị đối phương phản pháo.

Hệ thống HIMARS được đánh giá cao nhờ khung gầm bánh lốp linh hoạt và khả năng sử dụng đa dạng các loại đạn, từ rocket tầm trung đến tên lửa tầm xa chính xác. Đối với Lithuania, đợt huấn luyện này có ý nghĩa quan trọng để chuẩn bị tiếp nhận và vận hành hệ thống này trong tương lai gần, giúp quân đội nước này sớm làm quen với quy trình chỉ huy và bảo đảm kỹ thuật của Mỹ.
Trung Quốc phô diễn vũ khí vi sóng Hurricane 3000 chống drone
Đầu năm 2026, quân đội Trung Quốc (PLA) đã gây chú ý khi công khai hệ thống vũ khí vi sóng công suất cao mang tên Hurricane 3000. Đây là bước chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang trạng thái sẵn sàng tác chiến đối với các hệ thống vũ khí năng lượng định hướng của nước này.
Hurricane 3000 được thiết kế gắn trên phương tiện cơ động, có khả năng phát các xung điện từ tập trung để gây nhiễu hoặc phá hủy vĩnh viễn linh kiện điện tử của drone trong phạm vi khoảng 3km. Điểm khác biệt lớn nhất của hệ thống này là cơ chế tấn công trực tiếp vào hệ thống điều khiển, cảm biến và liên kết dữ liệu bằng xung vi sóng cường độ cao thay vì sử dụng đạn động năng.

Cấu trúc của Hurricane 3000 bao gồm một bộ phát vi sóng định hướng cỡ lớn đặt trên bệ ổn định. Các chuyên gia nhận định hệ thống hoạt động ở dải tần gigahertz cao, cho phép xử lý nhiều mục tiêu cùng lúc trong thời gian ngắn. Điều này khiến Hurricane 3000 trở thành giải pháp tối ưu chống lại các cuộc tấn công theo bầy đàn (swarm) bằng drone giá rẻ, giúp tối ưu hóa chi phí so với việc sử dụng tên lửa phòng không đắt tiền.
Phân tích hiệu quả tác chiến
Mặc dù sở hữu lợi thế về hậu cần (không cần tiếp đạn) và chi phí mỗi lần khai hỏa thấp, vũ khí vi sóng như Hurricane 3000 vẫn đối mặt với những hạn chế về tầm nhìn thẳng và ảnh hưởng của địa hình. Do đó, các chuyên gia quân sự dự đoán hệ thống này sẽ được tích hợp vào mạng lưới phòng không đa tầng, phối hợp cùng các tổ hợp pháo và tên lửa truyền thống để đạt hiệu quả bảo vệ tối đa.
Không quân Malaysia tìm giải pháp thay thế tiêm kích
Tại Đông Nam Á, Malaysia đang đứng trước bài toán hiện đại hóa không quân khi kế hoạch mua lại tiêm kích F/A-18 Hornet cũ từ Kuwait gặp trở ngại. Quốc gia này đã bắt đầu có những cuộc trao đổi thăm dò với Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) về khả năng mua tiêm kích thế hệ 4.5 KF-21 Boramae.

Hiện nay, nòng cốt của Không quân Malaysia dựa vào đội bay Su-30MKM và một số ít F/A-18D Hornet đã cũ, dự kiến sẽ lần lượt nghỉ hưu vào năm 2035 và 2040. Dù đã ký hợp đồng mua 18 máy bay huấn luyện - chiến đấu hạng nhẹ FA-50M từ Hàn Quốc, Malaysia vẫn cần một dòng tiêm kích chủ lực mạnh mẽ hơn để duy trì năng lực tác chiến trong dài hạn.
Chương trình Tiêm kích Đa năng (MRCA) của Malaysia đặt mục tiêu trang bị ít nhất hai phi đội mới (khoảng 36 chiếc). Việc cân nhắc KF-21 được xem là hợp lý về mặt kỹ thuật khi dòng máy bay này có tính tương đồng cao về hệ thống vận hành với FA-50M. Tuy nhiên, các quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào ngân sách và lộ trình bàn giao thực tế của phía Hàn Quốc.


