Mỹ điều 5.200 lính đến biên giới Mexico để chặn người nhập cư

Theo Thanh Danh (news.zing.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Lầu Năm Góc xác nhận quân đội được điều đến khu vực biên giới Tây Nam nhằm kiểm soát dòng người di cư từ các nước Trung Mỹ đang tràn lên phía Bắc.

Theo thông báo ngày 29/10, Lầu Năm Góc cho tiến hành chiến dịch "Người ái quốc Trung thành" điều động 5.200 quân nhân, có bao gồm cả lực lượng được trang bị vũ khí, đến khu vực biên giới giáp Mexico.

Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ (USNORTHCOM) khẳng định, chiến dịch nhằm hỗ trợ lực lượng Hải quan và Biên phòng (CBP) thắt chặt an ninh tại các cửa ngõ phía Nam đất nước. Trực thăng quân dụng sẽ hỗ trợ đặc vụ của CBP trong các vụ bắt giữ người vượt biên trái phép, theo AP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày đã đăng tải trên Twitter cảnh báo sẽ cứng rắn trước làn sóng người di cư đang tràn lên từ phía Nam.

"Đây là một cuộc xâm lược đất nước chúng ta. Quân đội đang chờ sẵn các người", ông viết. Cứng rắn với người nhập cư là thông điệp ông Trump thường dùng khi chỉ còn hơn tuần nữa là tới cuộc bầu cử giữa kỳ ở nước này.

Mỹ điều 5.200 lính đến biên giới Mexico để chặn người nhập cư ảnh 1
Tướng Terrence O'Shaughnessy, tư lệnh USNORTHCOM. Ảnh: Getty.

"Chúng tôi sẽ bảo vệ biên giới", tướng Terrence O'Shaughnessy, tư lệnh USNORTHCOM, nhấn mạnh thông điệp tương tự tại buổi họp báo cùng lãnh đạo CBP Kevin McAleenan.

Vị tướng không quân cho biết, đã điều trước 800 quân nhân đến phía nam bang Texas. Quân số sẽ đạt mốc tối đa 5.200 người trước cuối tuần này. Lầu Năm Góc ưu tiên ổn định tình hình tại bang Texas, sau đó là các bang Arizona và California.

Theo ông Kevin McAleenan, mục tiêu hiện nay là chặn tình trạng vượt biên trái phép. Ông thừa nhận CBP đang quá tải trước tình trạng người xin tị nạn tăng đột biến. Chính phủ Mỹ đang làm việc với Mexico để san sẻ trách nhiệm tiếp nhận và kiểm soát đoàn di cư từ Trung Mỹ.

Theo luật pháp Mỹ, quân đội không được tham gia các hoạt động chấp pháp liên quan đến người nhập cư. Các đơn vị tham gia chiến dịch lần này chủ yếu là cảnh binh, kỹ sư và một số đơn vị hỗ trợ khác.

Quân đội được giao thực hiện các nhiệm vụ gián tiếp như hỗ trợ vận chuyển hậu cần cho biên phòng. Bộ Tư lệnh Vận tải Mỹ cũng thông báo điều động 1 máy bay C-17 chuyển trang thiết bị quân sự đến khu vực biên giới phía Tây Nam. Rào chắn quân sự đã bắt đầu được dựng lên tại một số cửa ngõ biên giới.

Mỹ điều 5.200 lính đến biên giới Mexico để chặn người nhập cư ảnh 2
Hàng nghìn người di cư những tuần qua đi bộ xuyên Trung Mỹ, băng qua lãnh thổ Mexico để đến biên giới phía Nam nước Mỹ. Ảnh: AP.

Thông tin về những đoàn di cư quy mô lớn từ Honduras, El Salvador và Guatemala tiến lên phía Bắc đang làm xôn xao dư luận Mỹ những ngày qua. Đoàn đầu tiên đã giảm từ 7.000 còn khoảng 3.500 người. Tuy nhiên, một đoàn di cư mới vừa xuất hiện và thu hút thêm nhiều người gia nhập.

Các quan ngại về an ninh đang tăng cao, đặc biệt khi những sự cố bạo lực xuất hiện ngày một nhiều. Ngày 29/10, một nhóm khoảng 600 người từ đoàn di cư thứ 2 đụng độ với cảnh sát Mexico tại cầu biên giới nối với Guatemala. Ngày 28/10, một nhóm khác dùng gạch đá, gậy gộc tấn công cảnh sát Mexico khi tìm cách vượt sông.

Giải pháp cho dòng người di cư này đang gây nhiều tranh cãi tại Mỹ. Tổng thống Trump cảnh báo khả năng các băng nhóm tội phạm nước ngoài xâm nhập vào nước Mỹ. Nhiều ý kiến khác cho rằng những đoàn di dân chủ yếu là người nghèo, chạy trốn tình trạng tội phạm tràn lan tại quê nhà và cần được giúp đỡ.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.